Vụ cán bộ trung tâm 'tuồn' quà từ thiện ra ngoài: Phát hiện thêm nhiều cán bộ liên quan

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Đỗ Đức Hồng - Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội xác nhận, thông tin báo chí phản ánh về việc nhân viên của trung tâm 'tuồn' hàng từ thiện ra ngoài là đúng sự thật.

Những ngày gần đây, vụ việc một nhóm người được cho là nhân viên của Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (có địa chỉ tại xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội) thường xuyên "tuồn" hàng từ thiện do các cá nhân, tổ chức trao tặng ra ngoài khiến dư luận bức xúc. Chiều 27/9, phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo trung tâm trên để làm xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Được biết, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ năm 1966, hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 330 đối tượng là người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ em khuyết tật, trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn Hà Nội. Trong đó có 165 người già cô đơn, người khuyết tật và 165 trẻ em.

Chiều 27/9, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đức Hồng - Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội cho biết: "Bên cạnh những trợ giúp, chính sách của Nhà nước, những đối tượng được chăm sóc tại Trung tâm thường xuyên được các Đoàn từ thiện tới thăm, tặng quà, đặc biệt là các dịp lễ, Tết.

Mới đây nhất, nhân dịp Tết Trung thu, các nhà thiện nguyện, hảo tâm đã đến tặng quà cho các đối tượng của trung tâm như bà Mạc Thị Phương (Hà Nội) tặng 218 bánh trung thu, trực tiếp phát cho các đối tượng; câu lạc bộ thiện nguyện Hương Sen tặng 334 hộp sữa hút, 334 bánh tẻ, 263 hộp bánh bông lan và trực tiếp phát cho đối tượng; hội thiện nguyện tâm linh Thu Hiền tặng 257 bánh nướng, 334 hộp sữa hút, bim bim cũng trực tiếp phát cho các đối tượng".

Khu vực các cán bộ trung tâm tuồn hàng từ thiện ra bên ngoài.

Ông Hồng cho biết thêm: "Mỗi khi có cá nhân, đoàn thể nào đến tặng quà cho các cháu nhỏ tại trung tâm thì chúng tôi đều giao cán bộ các phòng, bộ phận cùng đi phát quà cho các cháu. Tuy nhiên, cách đây ít hôm, chúng tôi có nhận được thông tin phản ánh về việc cán bộ trung tâm mang một số quà, sữa, bánh trung thu ra khỏi trung tâm để bán cho cửa hàng tạp hóa và các đại lý.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, chúng tôi đã kiểm tra, kiểm điểm và xác định được một số cá nhân thực hiện hành vi vi phạm này. Tại đây, 2 nhân viên này cũng đã thành khẩn nhận hành vi và có bản tường trình chi tiết vụ việc".

Theo đó, hai nhân viên trong vụ việc trên là Đào Thị Phương và Nguyễn Thị Liên công tác tại phòng Phục hồi chức năng của trung tâm. Hai người đã khai nhận, vào chiều 8/9 đã chuyển quà tặng của các đơn vị tài trợ, thiện nguyện qua hàng rào.

Số hàng từ thiện bao gồm: 3 dây sữa ống hút, 2 bịch bim bim, 6 cái bánh trung thu, 1 hộp kẹo.

Ông Hồng cũng cho biết: "Trung tâm đã họp hội đồng kỷ luật và ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà Đào Thị Phương và bà Nguyễn Thị Liên cùng là nhân viên Phòng Phục hồi chức năng. Đồng thời, kỷ luật khiển trách đối với ông Trịnh Văn Hựu là tổ trưởng tổ bảo vệ quản lý trong ca trực".

Xác định thêm nhiều cán bộ, nhân viên liên quan

Theo lời tường trình của 2 cán bộ có hành vi "tuồn" hàng từ thiện ra bên ngoài, số bánh kẹo trên là do đại diện các đoàn từ thiện tặng cho các cán bộ này.

Theo đó, sau khi tham quan, hỏi thăm tình hình tại trung tâm, các đơn vị cũng nhận thấy được sự khó khăn, vất vả của những nhân viên làm công tác chăm sóc các đối tượng tại đây nên đã chủ động tặng quà cho chính những nhân viên này.

Lý giải cho hành động không đẹp của những cán bộ trên, vị Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội cho biết: "Dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa, hành động của các cán bộ trên là không thể chấp nhận. Để xảy ra trường hợp trên có thể là do quy định của trung tâm trong việc quản lý cán bộ, nhân viên và các đối tượng tại đây.

Ông Đỗ Đức Hồng - Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội cho biết, đơn vị đã xác định thêm 6 cán bộ khác trong trung tâm liên quan đến hành vi đưa hàng từ thiện ra bên ngoài. Ảnh: Nguyễn Long.

Cụ thể, đơn vị đã có quy định tới tất cả cán bộ, nhân viên chức không được phép mua bán, đưa các loại hàng hóa (kể cả được cho) ra ngoài trung tâm".

Khi được hỏi về các đối tượng khác cũng có mặt trong clip ghi lại cảnh cán bộ trung tâm đưa hàng ra ngoài, ông Hồng cho biết đơn vị đã xác định được thêm 6 cán bộ của trung tâm có liên quan đến vụ việc trên.

"Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã cho kiểm tra và xác định có tất cả 8 trường hợp cán bộ, nhân viên có liên quan đến hành vi trên và đang yêu cầu các cá nhân này khẩn trương làm bản tường trình lại toàn bộ nội dung vụ việc sau đó có căn cứ để quyết định hình thức xử lý", ông Hồng nói.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ngày 26/9 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc sở Lao động - Thương binh và xã hội thành lập đoàn kiểm tra làm rõ thông tin báo nêu; xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.
Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và người đứng đầu cơ sở theo quy định và báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 5/10/2019.

Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-can-bo-trung-tam-tuon-qua-tu-thien-ra-ngoai-phat-hien-them-nhieu-can-bo-lien-quan-a450710.html