Vụ cây 'khủng': Chưa thể ra Bắc vì 6 cây cầu yếu

3 cây 'khủng' đang tạm giữ ở Huế vẫn chưa ra Bắc vì lộ trình có 6 cây cầu yếu.

Liên quan đến vụ việc 3 xe chở 3 cây đa cổ thụ “khủng” trên QL1A bị lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt, ông Lê Công Diễn - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, cơ quan này đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản chính thức về phương án xử lý 3 cây “khủng” này.

Cả 3 cây "quái thú" đang được trồng tại Huế và vẫn chưa được cho vận chuyển đi. Ảnh: Gia Huy

Theo ông Diễn, tuyến quốc lộ 1A từ vị trí đang trồng tạm các cây hiện nay ra Hà Nội có đến 6 cầu yếu. Trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 cầu yếu, Hà Tĩnh 2 cầu và Thanh Hóa 2 cầu. Tổng trọng lượng của mỗi xe tải chở theo một cây là 48 tấn. Trong khi khả năng chịu tải kịch trần của mỗi cầu yếu chỉ khoảng 36 tấn. Vì vậy, các cầu trên không đủ điều kiện để các xe chở cây chạy qua.

“Sở đã trao đổi xem có thể cắt bỏ các cây thêm nữa không và thấy có cắt thêm cũng không giảm được đáng kể trọng lượng, nên phương án hạ tải là bất khả thi... Để việc vận chuyển bảo đảm an toàn, phải có sự hỗ trợ, giám sát của lực lượng chức năng các địa phương liên quan. Vì thế thực tế nếu doanh nghiệp vận tải làm việc với Tổng cục Đường bộ thật kỹ thì sẽ có cách chở các cây “khủng” ra Hà Nội...”, ông Diễn nói.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh liên quan đến phương tiện chở cây xanh quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ tại các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên.

Các cây đang lên lá non, sống tốt tại vị trí trồng tạm. Ảnh: Gia Huy

Theo quan sát của PV Phununews, hiện cả 3 cây “quái thú” đang trồng trên đất của một hộ dân ở phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy). Việc tưới nước được tiến hành đều đặn nên cả 3 cây sinh trưởng tốt và đã mọc nhiều chùm lá non.

Trước đó như Phununews đã đưa tin, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km 860 tuyến QL1A đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào tối 30/3 vừa qua, Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện 3 xe trên chở 3 cây lưu thông hướng Bắc- Nam có dấu hiệu vi phạm và cho dừng xe.

Kiểm tra các xe, CSGT xác định xe tải BKS: 73C-028.80 do tài xế Nguyễn Ngọc Linh (trú ở TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) điều khiển vi phạm chở cây vượt quá chiều dài hơn 10%, quá tải cầu đường từ 20-50%; xe đầu kéo 73C-02148 kéo theo rờ-moóc 73R-00382, do tài xế Trần Sỹ Đồng (trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) lỗi vượt quá chiều dài, quá chiều cao hàng hóa; và xe đầu kéo 73C-04605 kéo rờ-moóc 73R-00201 vi phạm 3 lỗi quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường từ 20-50%.

Với các hành vi sai phạm, cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế đã quyết định xử phạt 3 xe với số tiền 81,7 triệu đồng, đồng thời tước bằng lái của các tài xế vi phạm trong thời hạn từ 1 đến 3 tháng...

Gia Huy

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/vu-cay-khung-chua-the-ra-bac-vi-6-cay-cau-yeu-503916.htm