Vụ cha dượng đốt 3 người ở Đồng Nai: Hai cháu bé đã tử vong

Sau hơn 1 ngày điều trị tại TP HCM, hai cháu bé bị cha dượng đốt đã không qua khỏi, còn người mẹ cũng đang rất nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc người cha dượng ôm can xăng trong đêm trở về phòng trọ đốt 3 mẹ con tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai, sau hơn 1 ngày điều trị, 2 cháu bé đã không qua khỏi.

Nguyễn Quang Dũng tại cơ quan công an

Nguyễn Quang Dũng tại cơ quan công an

Theo gia đình các nạn nhân xác nhận do vết bỏng quá nặng, chiều ngày 21-8, hai cháu bé là Vũ Thị Thùy L. (14 tuổi) và Vũ Thị Hồng Nh. (12 tuổi) đã tử vong. Trong buổi chiều, thi thể các cháu đang được lực lượng chức năng khám nghiệm và hoàn tất thủ tục để đưa về quê ở tỉnh Vĩnh Phúc mai táng.

Trong khi đó, mẹ của 2 cháu vẫn đang phải cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân khoảng 60%; nhiễm trùng máu, cần phải phẫu thuật.

Hiện trường phòng trọ bị đốt

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó vào rạng sáng 20-8, Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi ngụ tại xã Tam Phước) do xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Huệ nên đã mua 1 can xăng trong đêm trở về phòng trọ tưới xăng và bật lửa đốt người phụ nữ và 2 con riêng của chị.

Dũng đã bị người dân bắt giữ ngay lúc đó, giao công an.

Tin-ảnh: X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-cha-duong-dot-3-nguoi-o-dong-nai-hai-chau-be-da-tu-vong-20180821161225511.htm