Vụ chặn đường, đâm chết người tình ở Nghệ An: Nghi phạm treo cổ tự tử

Sau khi chặn đường, đâm chết người tình ở Nghệ An, nghi phạm Cương đã treo cổ tự tử.

Trao đổi với báo chí trưa ngày 29/7, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nghi phạm Phan Công Cương (44 tuổi, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã thắt cổ tự tử.

Cương là nghi phạm vụ đâm chết người tình ở thành phố Vinh, Nghệ An.

Sau khi đâm chết người tình, nghi phạm Cường lái xe bỏ trốn. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Sau khi đâm chết người tình, nghi phạm Cường lái xe bỏ trốn. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Nạn nhân được xác định là bà V.A (41 tuổi, trú phường Quán Báu, thành phố Vinh, Nghệ An)/

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 29/7, cơ quan chức năng phát hiện Cương để lại xe máy và treo cổ tự tử ở một ngôi nhà tại khu vực biển bãi Lữ, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng ngày 27/7, Cương chặn xe máy bà A. tại ngõ 1 đường Lê Lợi, thành phố Vinh. Sau một hồi cãi cọ, Cương cầm con dao dài giấu trong chiếc áo kề vào cổ chị A. đe dọa. Phát hiện sự việc, một người phụ nữ đi bộ đã đến can ngăn nhưng Cương vẫn dùng dao đâm, chém liên tiếp vào người chị A. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ..

Sau khi gây án, đối tượng lái xe bỏ trốn.

Được biết, chị A. và Cương có quan hệ tình cảm, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc ghen tuông. Cả hai người đều từng lập gia đình, chị A. có 2 người con nhỏ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-chan-duong-dam-chet-nguoi-tinh-o-nghe-an-nghi-pham-treo-co-tu-tu-a332561.html