Vụ cháu bé bán vé số bị đánh gãy tay, cướp tiền: Nghi phạm tiết lộ lý do khó tin

Liên quan đến vụ cháu bé bán vé số 13 tuổi bị đánh gãy tay, cướp tiền, cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn vừa có quyết khởi tố vụ án cướp tài sản và đang tạm giữ Nguyễn Quý. Nghi phạm khai đã mang số tiền cướp được đi xóc đĩa và uống cafe.

Nguồn tin trên Infonet, Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đối tượng đánh gãy tay, cướp tiền bán vé số của cháu Nguyễn Văn Linh (SN 2006, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) là Nguyễn Quý (SN 1994, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Quế Sơn thụ lý, điều tra.

Phía cơ quan công an cho biết, sau khi bắt được Quý, công an thu giữ trên người đối tượng này còn 170.000 đồng, một cuốn sổ dò vé số và một tờ vé số. Quý khai, số tiền cướp được dùng để đánh xóc đĩa và uống cà phê.

Được biết, do Quý là người bị thiểu năng trí tuệ, nói câu được câu mất, không biết chữ nên lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác lấy lời khai. Cơ quan điều tra đang mời cán bộ của Trung tâm câm điếc đến phiên dịch để tiếp tục lấy lời khai đối với Quý.

Đáng nói, Quý cũng là đối tượng thường xuyên trộm cắp vặt ở địa phương và thuộc diện công an quản lý.

Cháu Linh và đối tượng Nguyễn Quý (phải).

Cháu Linh và đối tượng Nguyễn Quý (phải).

Thông tin mới nhất trên VTC News, ngày 17/7, Đại tá Phan Văn Bôi – Trưởng Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) xác nhận, cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn vừa có quyết khởi tố vụ án cướp tài sản và đang tạm giữ Nguyễn Quý. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can Nguyễn Quý.

Nạn nhân trong vụ này là cháu Linh có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha mẹ Linh cùng bị bệnh tâm thần, cả nhà cùng đi bán vé số mưu sinh. Tranh thủ lúc nghỉ hè, Linh đi bán vé số phụ ba mẹ thì gặp nạn. Biết sự việc, nhiều mạnh thường quân đã quyên góp, ủng hộ tiền cho cháu.

Trước đó, chiều 16/7, đối tượng Nguyễn Quý bị bắt giữ. Zing đưa tin, tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận đã chở bé trai Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đến rừng keo thuộc xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn rồi lấy 1,2 triệu đồng và dùng cây đánh bé trai gãy tay.

Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cho rà soát toàn bộ camera trên quốc lộ 1 và địa điểm cháu bé bị đưa lên xe máy chở đi. Quý bị bắt khi đang lẩn trốn gần nhà.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-chau-be-ban-ve-so-bi-danh-gay-tay-cuop-tien-nghi-pham-tiet-lo-ly-do-kho-tin-a442182.html