Vụ cháu bé tử vong do bỏ quên trên ôtô: Các trường nên rà soát lại quy trình

Nhiều phụ huynh cho rằng, quy trình vận hành xe buýt đưa đón học sinh giữa các nhà trường và đơn vị thuê dịch vụ cần phải được rà soát lại để đảm bảo an toàn cho học sinh...

 Trong sáng nay (7/8), một ngày sau khi sự việc cháu bé tử vong, đội ngữ giáo viên đưa đón học sinh trên xe buýt của Trường Liên cấp quốc tế Gateway đã được tăng cường. Ảnh - Nhật Dương.

Trong sáng nay (7/8), một ngày sau khi sự việc cháu bé tử vong, đội ngữ giáo viên đưa đón học sinh trên xe buýt của Trường Liên cấp quốc tế Gateway đã được tăng cường. Ảnh - Nhật Dương.

Liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 1 Trường Liên cấp quốc tế Gateway tử vong do bị bỏ quên trên ôtô chiều 6/8, rất nhiều phụ huynh có con đang học tại trường này đề nghị nhà trường cần sớm rà soát lại quy trình đưa đón học sinh bằng xe buýt để đảm bảo an toàn.

Là một phụ huynh có con đang học lớp 2 tại Trường Liên cấp quốc tế Gateway, anh Ngô Thành Đạt (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ bức xúc và đau lòng khi sự việc xảy ra, bởi vì việc để quên một cháu bé trên xe dù chiếc xe đó không lớn nhưng cả giáo viên và lái xe đều không phát hiện ra là điều tắc trách. Từ sự việc này, theo anh Đạt, hiện nay việc đối tác xe buýt chở học sinh đến trường đang đặt ra nhiều vấn đề phức tạp, nên việc đảm bảo an toàn cho các con là điều quan trọng nhất hiện nay.

Với sự cố đáng tiếc xả ra, theo vị phụ huynh này, đây là bài học rất lớn đối với công tác xe buýt của các trường có đăng ký dịch vụ xe buýt bên ngoài. Do đó, việc đưa đón cần phải có sự phối hợp cẩn thận và kiểm tra chéo giữa các bên.

Về phía phụ huynh, anh Đạt cho biết, trong sáng nay đã có một buổi họp với phía nhà trường, sẽ đặt ra những câu hỏi liên quan về các quy trình đảm bảo an toàn, vận hành xe buýt hiện đang hoạt động như thế nào?

"Việc đảm bảo an toàn cho các con hiện nay là ưu tiên hàng đầu, ngoài ra việc đưa đón cũng là vấn đề các trường khác cũng rất cần lưu ý. Câu chuyện bỏ rơi con trên xe tôi đã từng đọc được trên mạng nhưng không nghĩ bây giờ nó lại xảy ra ngay tại đây, đó là một điều rất đáng tiếc", anh Đạt bày tỏ.

Cũng là một phụ huynh có con vừa bước vào lớp 1 năm nay, chị Lê Thị Kim Cúc (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) bức xúc kể lại đã gặp tình trạng gần tương tự khi cháu bé nhà chị hôm đầu tiên đi học cũng nhận được thông tin không tìm thấy con, khi hỏi cô giáo quy trình đón con từ lớp xuống xe bus như thế nào, thì có nhận được câu trả lời là buổi đầu nên các con không biết đường.

"Tôi nghĩ rằng, giáo viên phải giao cho cô phụ trách trên xe, không thể để cho các con đi từ tầng 2 xuống vì các cháu lớp 1 còn quá nhỏ nên chưa thể nhận biết được xe nào để tìm. Đến hôm qua thì tôi biết tin có một cháu nhỏ mất", vị phụ huynh này cho biết.

Qua sự việc này, chị Cúc cũng cho rằng, việc bàn giao, nhận con giữa xe buýt và giáo viên chủ nhiệm là có vấn đề. "Không ai có thể phủ nhận cơ sở vật chất của trường là tốt, nhưng năng lực giáo viên, năng lực quản lý của trường không được như mong đợi khi ngay từ ngày đầu tiên đã có vấn đề. Trước tiên, tôi sẽ cho con nghỉ học ở nhà, kể cả không lấy lại được tiền cũng sẽ cho con nghỉ học, dù học phí với lớp 1, nếu chưa có khuyến mại, tất cả là 580 triệu/năm, còn khuyến mại 167 triệu là không hề rẻ", vị phụ huynh này nói.

Chị Lê Thị Minh (An Khánh, Hà Nội) là một phụ huynh khác cũng có con vừa bước vào lớp 1 cho biết chắc chắn sẽ cần phải góp ý với nhà trường về quy trình đưa đón học sinh. "Tôi nghĩ phải có sự kiểm tra sĩ số khi nhận con từ điểm đầu tiên đến điểm cuối cùng khi trả về trường. Với sự việc hôm qua, tôi nghĩ có thể giáo viên đã không kiểm tra sĩ số nên mới xảy ra trường hợp đáng tiếc như vậy. Tôi rất lo ngại về vấn đề đưa đón con đi học nhưng trong tương lai chắc vẫn phải chọn dịch vụ này vì điều kiện thời gian của hầu hết các bố mẹ đều không cho phép", chị Minh cho biết.

Trong khi chờ đợi các giải pháp đảm bảo an toàn cho chính con em mình từ phía nhà trường, phụ huynh Phạm Thị Miên (Mỹ Đình, Hà Nội) cho rằng, các gia đình nên tự tìm cách giữ an toàn cho con. Vị phụ huynh này cho rằng chưa từng hình dung có thể xảy ra một sự việc đáng tiếc như vậy vì quy trình đưa đón trước nay là khá tốt.

Chị Miên cho rằng, sự việc xảy ra công ty cung cấp dịch vụ xe buýt và nhà trường phải có trách nhiệm. Qua sự việc trên, vị phụ huynh này đề xuất nhà trường phải có sự thay đổi trong quy trình thông tin giữa nhà trường và gia đình, làm sao phải nhanh nhất. Đến giờ học, nếu không thấy con trong lớp lập tức phải thông tin xem con có đi học hay nghỉ, chứ không thể để cả một ngày như trường hợp vừa qua.

Nhật Dương

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/vu-chau-be-tu-vong-do-bo-quen-tren-oto-cac-truong-nen-ra-soat-lai-quy-trinh-20190807093231871.htm