Vụ cháy 4 người chết ở TP.HCM: Hàng xóm kể phút tháo chạy vì nhà đổ sập

Ở kế bên căn nhà hỏa hoạn khiến 4 người chết (quận 10, TP.HCM), ông Nguyễn Thanh Toàn bàng hoàng kể phút tháo chạy khi nơi an cư của mình bị đổ sập vì cháy lan.

Chiều 17/2, lực lượng chức năng quận 10 (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy nghiêm trọng làm 4 người chết ở trong hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 15.

Trước đó, hơn 3h30 sáng cùng ngày, lửa bùng cháy lớn từ căn nhà 623/20/19 đường Cách Mạng Tháng Tám rồi lan rộng sang nhà dân liền kề. Vụ cháy làm 4 người chết, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo ghi nhận, căn nhà xảy ra cháy gồm một lầu, một trệt. Tầng lầu của căn nhà bao bọc khung sắt theo dạng chuồng cọp. Phía trong nhà, vật dụng sinh hoạt bị cháy hư hỏng, la phông đổ sập, tường ám khói đen.

Ngoài ra, căn nhà kế bên của ông Nguyễn Thanh Toàn (41 tuổi) bị hư hỏng nặng, đổ sập hoàn toàn. Tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy nhà làm 4 người tử vong ở quận 10, TP.HCM.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Thanh Toàn vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa vì nơi an cư của gia đình cũng bị đổ sập hoàn toàn do cháy lan.

Ông Toàn thuật lại thời điểm trên, cả gia đình bao gồm vợ chồng ông và hai con đang nằm ngủ ở tầng trệt căn nhà thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài.

"Tiếng đập cửa rất to, dồn dập đã đánh thức tôi dậy. Khi chạy ra ngoài mở cửa kiểm tra thì tôi thấy nhà hàng xóm kế bên đang cháy ngùn ngụt. Tôi vội lao vào nhà đánh thức vợ rồi ôm 2 con tháo chạy ra ngoài", ông Toàn kể.

Người hàng xóm cho biết, đám cháy rất lớn và nhanh chóng đã lan sang căn nhà của mình. Ông không kịp quay lại để lấy giấy tờ quan trọng mà chỉ đưa được hai chiếc xe máy dựng sát cửa ra ngoài. Chừng hơn 5 phút, tầng 1 căn nhà đổ sập xuống. Tiếng động rung chuyển cả khu vực, lửa đỏ rực bao trùm đã thiêu rụi toàn bộ tài sản.

“Giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi rất mừng vì 4 người trong gia đình tôi đều thoát chết. Giấy tờ nhà, tùy thân bị cháy sạch nên tôi cũng mong chính quyền địa phương hỗ trợ làm lại và cấp phép xây lại căn nhà để sớm ổn định chỗ ở”, người hàng xóm cho hay.

Căn nhà của ông Toàn bị đổ sập, hư hại nặng do cháy lan từ nhà hàng xóm.

Anh Tuấn (một hàng xóm nạn nhân) cho hay, ngay khi phát hiện cháy đã cùng nhiều người chạy đến ứng cứu nhưng bất lực.

"Lửa cháy lan quá lớn, khói đen bốc nghi ngút gây ngạt khiến chúng tôi không thể tiếp cận. Chỉ khi cảnh sát PCCC đến tiếp cận, phun nước vào thì đám cháy sau đó mới được khống chế. Dù vậy, khi biết tin 4 người trong gia đình hàng xóm không thoát khỏi khiến tôi và mọi người day dứt...", anh Tuấn buồn bã nói.

Hỗ trợ tối đa cho thân nhân 4 nạn nhân tử vong

Trưa 17/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ cháy nghiêm trọng trên địa bàn quận 10.

Bí thư TP.HCM đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát lớn đối với thân nhân gia đình nạn nhân trong vụ cháy. Ông cũng yêu cầu cơ quan chức năng địa phương sớm điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả.

Bí thư Thành ủy TP.HCM trực tiếp kiểm tra hiện trường và thăm hỏi động viên thân nhân các nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn.

Đại diện UBND phường 15 (quận 10) cho biết, hai căn nhà trong vụ cháy hiện có 4 em nhỏ đang tuổi đi học tại các trường trên địa bàn. Phường đã phối hợp Mặt trận Tổ quốc quận 10 và các đơn vị… hỗ trợ sách vở, quần áo để các em đến trường. Đồng thời, phường cũng liện hệ một số khách sạn trên địa bàn hỗ trợ chỗ ở cho gia đình các nạn nhân trong thời gian khắc phục sự cố.

Đối với các nạn nhân mất, chính quyền địa phương cũng đang liên hệ các cơ sở mai táng phối hợp người thân làm tang lễ cho họ. Phường đã liên hệ với gia đình ông Toàn sắp xếp chỗ ở, học tập cho 2 con của nạn nhân này.

Như đã thông tin, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 3h47 hôm nay tại căn nhà nằm sâu trong hẻm 623 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10.

Vụ cháy làm khoảng 101m2 diện tích hai căn nhà liền kề bị hư hại nặng.

4 người tử vong gồm: ông L.H.D (56 tuổi), bà L.T.H.T (47 tuổi, em ông D), bà N.T.H.X (46 tuổi, em dâu ông D) và ông T.Q.C (38 tuổi, bạn của em bà T). Cả 4 người này đều sống chung trong một nhà. Thời điểm cháy, một số người được hướng dẫn thoát ra từ trên lầu, 4 người kẹt lại bên trong nên tử vong.

Tuấn Kiệt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vu-chay-4-nguoi-chet-o-tp-hcm-hang-xom-ke-phut-thao-chay-vi-nha-do-sap-2249993.html