Vụ cháy 8 người tử vong: 4 nạn nhân là trẻ em, 4 người chết trong nhà vệ sinh

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 8 người chết tại một căn nhà trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TPHCM.

Theo như CAO đã đưa, khoảng 17 giờ chiều 7-5-2021, một tiếng nổ bất ngờ phát ra tại căn nhà trong hẻm 47, đường Lạc Long Quân. Chỉ trong phút chốc khói bay ngợp cả tuyến phố khiến người dân hốt hoảng tháo chạy khỏi khu vực hiện trường và gọi điện cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TPHCM.

Lực lượng cảnh sát và phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin báo của người dân

Lực lượng cảnh sát và phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin báo của người dân

Nhận được tin báo, hàng chục CBCS và phương tiện của Cảnh sát của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP, Công an quận 10 và quận 11 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, cứu hộ cứu nạn.

Thời điểm này, khói đen đã bao trùm khắp căn nhà. Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng dập lửa, tiến vào ngôi nhà và phát hiện nhiều nạn nhân đã chết. Ngay lập tức, cảnh sát đưa các thi thể ra khỏi nhà và tiến hành dập lửa.

Lực lượng cảnh sát tại hiện trường

Tính đến thời điểm này, lực lượng cảnh sát đã tìm thấy 8 thi thể trong ngôi nhà xảy ra cháy.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: ông Hồ Đình Thắng (SN 1978, chủ nhà), cháu Hồ Đình Nam (SN 2012), cháu Lê Kim Tuyến (SN 2003), cháu Lê Ngân Tuyến (SN 2008), cháu Lê Tân Tuyến (SN 2012), cháu Nguyễn Tấn Đạt (SN 2006) và hai người chưa rõ danh tính (là người trưởng thành). Trong đó, 3 người chết tại tầng trệt, 4 người chết trong nhà vệ sinh tại lầu 2 và 1 nạn nhân chết tại chân cầu thang trong nhà.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường

Theo ghi nhận của phóng viên, đây là nhà ở kết hợp kinh doanh (sản xuất nến, keo dán) với tổng diện tích 126 m2 (nhà 1 trệt, 2 lầu). Do nhà chỉ có một cửa chính nên khi có sự cố cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng chặn lối thoát hiểm khiến những người trong nhà chết thương tâm.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát còn phát hiện một nạn nhân khác kẹt trong đám cháy nên đã giải cứu ra ngoài an toàn. Hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Phù Sa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/xac-dinh-danh-tinh-cua-8-nguoi-bi-nan-trong-vu-hoa-hoan-tai-quan-11_111732.html