Vụ cháy ca nô, tàu tại Quảng Nam: Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do chập điện

Nguyên nhân ban đầu khiến 8 ca nô, tàu du lịch bị thiêu rụi hoàn toàn tại bến cửa Đại, tỉnh Quảng Nam được nhận định là do chập điện.

Ngày 10/10, sau khi nhận được thông tin vụ cháy, công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các lực lượng có mặt tại hiện trường vụ cháy tại bến Cửa Đại (phường Cửa Đại, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) để xử lý, giải quyết hậu quả vụ việc.

8 ca nô, tàu cá bị thiêu rụi hoàn toàn. Uớc tính thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng

8 ca nô, tàu cá bị thiêu rụi hoàn toàn. Uớc tính thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng

Qua điều tra ban đầu, công an tỉnh Quảng Nam cho rằng, có thể vụ cháy xuất phát từ một chiếc tàu cá vỏ gỗ, sau đó lan ra các phương tiện khác. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các lực lượng cứu nạn đang khẩn trương lai dắt 8 tàu và ca nô bị thiêu rụi vào bờ để tránh việc sóng lớn đánh chìm. Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục khám nghiệm hiện trường để có kết luận chính thức về nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

“Do họ neo đậu tàu và ca nô trong bờ rất sát nhau nên dẫn đến cháy lan. Nhiều khả năng cháy từ bên trong do nguyên liệu xăng dầu và các vật liệu dễ cháy như: áo phao, nệm, xốp… cho nên khả năng cháy rất nhanh”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.

8 chiếc tàu, ca nô du lịch bị cháy gồm 2 tàu gỗ lặn biển mang số hiệu: QNa-0513, QNa-0528 của Công ty Hải Bàn; 1 tàu gỗ lặn biển số hiệu QNa-0528 của Công ty Lặn biển Diving Hội An; 2 chiếc canô mang số hiệu QNa-123, QNa -1167 của Công ty Đảo Nhớ; 2 chiếc canô số hiệu QNa-1199, QNa-1357 của Công ty Ngân Hà; 1 chiếc canô số hiệu QNa -1316 của Công ty Phú Lộc.

Tổng thiệt hại vụ cháy ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Như báo Công Thương đưa tin, lúc 3h40 sáng cùng ngày, bến du lịch Cửa Đại bất ngờ xảy ra vụ cháy tàu du lịch và ca nô đang neo đậu tại đây. Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Cửa Đại đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ và 2 ca nô tham gia ứng cứu.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được nhận định có thể do chập điện

Lực lượng chức năng cùng với người dân cố gắng di chuyển các phương tiện neo đậu gần khu vực cháy ra khỏi vùng an toàn.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ cháy có gió lớn nên 8 chiếc tàu, ca nô nhanh chóng bị thiêu rụi.

Hạ Vĩ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/vu-chay-ca-no-tau-tai-quang-nam-nguyen-nhan-ban-dau-duoc-nhan-dinh-la-do-chap-dien-222738.html