Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Khởi tố Trưởng ban Quản lý chung cư

Liên quan tới vụ cháy kinh hoàng tại chung cư carina Plaza khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, tính đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã ban hành quyết định khởi tố 2 bị can.

Theo thông tin mà PV có được, chiều ngày 7/8, cơ quan Cảnh sát Điều tra (công an TP.HCM) đã ban hành quyết định khởi tố ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban Quản lý chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP.HCM) thuộc công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn (SEJCO) về hành vi "vi phạm các quy định về PCCC".

Cũng theo nguồn tin này, ông Tuấn đang được tại ngoại trong quá trình điều tra vấn tiếp tục.

Ông Tuấn ký văn bản thông báo cho cư dân mới đây (ảnh: Nguyễn Thu Sơn).

Đại diện chủ đầu tư chung cư Carina Plaza là công ty TNHH XD - TM - DV - SX Hùng Thanh cũng xác nhận thông tin này.

Trong khi đó, PV đã liên lạc với SEJCO về thông tin này, tuy nhiên, số điện thoại không thể liên lạc được.

Trước đó, công ty 577 (công ty mẹ của Hùng Thanh) cũng khẳng định phải quy trách nhiệm liên đới của các cá nhân, tổ chức quản lý, vận hành chung cư.

"Hiện nay xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, công ty Hùng Thanh ký hợp đồng với SEJCO để lập ban quản lý chung cư, từ đó dẫn đến các thông tin sai lệch về trách nhiệm quản lý, vận hành tòa nhà Carina Plaza. Chúng tôi khẳng định chỉ ký hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành và hợp đồng dịch vụ quản lý bãi xe nhà chung cư với SEJCO", thông tin mà 577 công bố kèm theo toàn văn hợp đồng dịch vụ.

Bên cạnh việc than khó để dừng việc hỗ trợ cho cư dân khi chưa quay trở về nhà, Hùng Thanh cũng đổ lỗi cho đơn vị quản lý chung cư Carina Plaza là SEJCO (ảnh: Nguyễn Thu Sơn).

Thực chất, mới đây, bên cạnh việc than khó để dừng việc hỗ trợ cho cư dân khi chưa quay trở về nhà, Hùng Thanh cũng đổ lỗi cho đơn vị quản lý chung cư Carina Plaza là SEJCO. “Chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi và họp bàn với SEJCO để tham gia phối hợp và chia sẻ cũng như hỗ trợ tài chính nhưng hoàn toàn không nhận được bất cứ hợp tác nào từ họ”, ông Trần Quang Hải, Giám đốc Hùng Thanh nói.

“Với thái độ thiếu trách nhiệm của SEJCO, công ty Bảo vệ Gia Khang (đơn vị do SEJCO thuê để thực hiện dịch vụ bảo vệ cho tòa nhà) thì các khoản chi trả mà công ty Hùng Thanh đã thực hiện là gánh nặng tài chính rất lớn”, ông Hải nói thêm.

Carina Plaza đang hồi sinh, tuy nhiên, vẫn chưa rõ ngày về cho nhiều cư dân (ảnh: Nguyễn Thu Sơn).

Liên quan tới vụ cháy kinh hoàng tại chung cư carina Plaza vào rạng sáng 23/3 khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, tính đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã ban hành quyết định khởi tố 2 bị can. Ngoài ông Tuấn thì trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tùng, nguyên Giám đốc công ty Hùng Thanh về hành vi "vi phạm các quy định về PCCC".

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-chay-carina-plaza-khoi-to-truong-ban-quan-ly-chung-cu-a381022.html