Vụ cháy Chung cư Carina: Thay đổi biện pháp ngăn chặn với cựu Tổng giám đốc Công ty Hùng Thanh

Liên quan đến vụ cháy Chung cư Carina, cựu Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh được thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Vụ cháy Chung cư Carina để lại hậu quả nặng nề.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động, sáng 20/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Tùng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư Chung cư Carina, quận 8 (TP.HCM)

Ngoài ra, Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ cháy chung cư Carina, sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Báo Dân Việt đưa tin, trước đó, ông Nguyễn Văn Tùng bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ông Tùng bị tạm giam 7 tháng.

Trước đó, nhiều báo đài đưa tin, sáng 23/3 xảy ra vụ cháy chung cư Carina gây hậu quả nặng nề khi cướp đi sinh mạng của 13 người, khiến nhiều người bị thương, làm hư hỏng 17 ô tô và 343 xe máy.

Theo cơ quan công an, qua hệ thống camera của Chung cư Carina nhận thấy, điểm phát cháy là từ một chiếc xe máy ở lô số 6 của tầng hầm Block A.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-chay-chung-cu-carina-thay-doi-bien-phap-ngan-chan-voi-cuu-tong-giam-doc-cong-ty-hung-thanh-a411583.html