Vụ cháy cửa hàng khiến 3 người tử vong là do chập điện

Kết quả khám nghiệm ban đầu nhận định vụ cháy cửa hàng bách hóa tổng hợp ở huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) là do sự cố chập điện.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại cửa hàng bách hóa Bảy Tiến ở xã An Khánh (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) vào sáng 28/10, Đại tá Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác điều tra vụ cháy.

Cửa hàng bách hóa, nơi xảy ra vụ cháy.

Cửa hàng bách hóa, nơi xảy ra vụ cháy.

Theo báo cáo của Công an huyện Châu Thành, vụ cháy xảy ra lúc 0h30 sáng cùng ngày. Công an huyện đã nhanh chóng huy động lực lượng, đồng thời thông báo cho Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Sa Đéc cử lực lượng đến hiện trường phối hợp chữa cháy. Đến khoảng 2h45 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Đại tá Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp (đứng giữa) kiểm tra, chỉ đạo công tác điều tra vụ cháy.

Theo Công an huyện Châu Thành, cửa hàng bách hóa do bà Bùi Thị Yến Sương (SN 1989, ngụ TP Hồ Chí Minh) làm chủ. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong cửa hàng có 6 người, gồm: bà Sương, ông Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Trí Lai (chồng và con bà Sương), Nguyễn Thanh Phương (anh trai ông Hiền) và hai người bạn từ TP Hồ Chí Minh xuống chơi.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong, thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.

Lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong.

Lối thoát hiểm cửa sổ tầng trệt, vị trí lực lượng chức năng và người dân đã đưa 3 người ra ngoài an toàn.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng làm nhiệm vụ đã phá cửa thoát hiểm cùng người dân đưa bà Sương, ông Hiền và Lai ra ngoài.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng làm nhiệm vụ cùng người dân đã nhanh chóng ra phía sau đập cửa sổ và cứu thành công, đưa bà Sương, ông Hiền và Lai ra ngoài. Do trong nhà cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên hầu hết tài sản tại cửa hàng đều bị thiêu rụi. 3 người ở trên lầu không thoát kịp, đều đã tử vong do ngạt khí.

Khu vực nhà vệ sinh trên lầu, nơi phát hiện hai người tử vong.

Qua công tác khám nghiệm, nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do sự cố chập điện. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Vĩnh - Thanh Thảo

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/vu-chay-cua-hang-khien-3-nguoi-tu-vong-la-do-chap-dien-i672432/