Vụ cháy khiến 3 người chết ở nhà máy Hòa Phát: Báo cáo tốt nhưng do bất cẩn nên vẫn cháy chết nhiều người

Ngày 9/5, Tập đoàn Hòa Phát đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc công bố thông tin vụ cháy ở Hải Dương khiến 3 người chết.

Một góc khu liên hợp gang thép của Tập đoàn Hòa Phát ở Hải Dương.

Tập đoàn Hòa Phát cho biết, lò thổi số 2 trong Khu liên hợp gang thép Hòa Phát hiện đang trong quá trình dừng để sửa chữa, nâng cấp thiết bị từ cuối tháng 3/2018 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2018.

Trong quá trình sửa chữa, ngày 7/5 xỉ hàn nóng rơi vào vỏ bao chứa các vật liệu chịu lửa gây cháy. Sự cố đáng tiếc này đã khiến 4 công nhân bị bỏng nhiệt.

Sau khi sự cố xảy ra, Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Kinh Môn, sau đó chuyển lên Viện bỏng Quốc gia và thông báo cho các cơ quan chức năng về vụ việc.

4 công nhân bị tai nạn lao động đều tham gia BHXH đầy đủ, một trường hợp bị bỏng vừa phải đang được công ty và gia đình chăm sóc tại Viện bỏng Quốc gia. 3 lao động còn lại mặc dù đã được các y bác sỹ tích cực chữa trị nhưng không qua khỏi.

Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương cam kết sẽ bảo đảm tốt nhất mọi chế độ cho người lao động. Đơn vị này đã có bước hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân.

CP thép Hòa Phát Hải Dương đang phối hợp với công an tỉnh Hải Dương, Thanh tra Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố.

Chiều 9/5, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội bộ phận truyền thông của Tập đoàn Hòa Phát cho biết, ngoài hỗ trợ ban đầu thì đơn vị này sẽ có bồi thường cho gia đình các lao động.

Về vấn đề chấp hành an toàn lao động của đơn vị nơi xảy ra sự cố, bộ phận truyền thông cho biết năm nào cũng có kiểm tra và báo cáo. Sau rất nhiều năm an toàn thì xảy ra sự cố đáng tiếc nêu trên.

“Năm nào cũng báo cáo, các năm đều rất tốt, sau nhiều năm mới xảy ra vụ việc như thế. Nguyên nhân ban đầu là do công nhân làm việc bất cẩn” – thông tin từ bộ phận truyền thông của Tập đoàn Hòa Phát cho biết.

Từ thông tin nêu trên cho thấy, vấn đề quản lý và chấp hành về ATLĐ tại đơn vị trực thuộc của Tập đoàn Hòa Phát đang tồn tại nhiều lổ hỗng.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự cố nghiêm trọng này.

Minh Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-chay-khien-3-nguoi-chet-o-nha-may-hoa-phat-bao-cao-tot-nhung-do-bat-can-nen-van-chay-chet-nhieu-nguoi-20180509163811493.htm