Vụ cháy kho hàng Tiền Giang: Ước tính thiệt hại khoảng 13 triệu USD

Công an tỉnh đã trưng cầu Kỹ thuật khoa học hình sự của Bộ Công an giám định để xác định nguyên nhân.

Khoảng 10.000m2 nhà kho của Công ty TNHH thực nghiệp dệt Kangna Tiền Giang trong Khu công nghiệp Long Giang bị cháy. Ảnh: Hải Đường

Chiều 30/4, Đại tá Đoàn Văn Tuấn, Trưởng công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) cho biết, đám cháy kho hàng trong Khu công nghiệp Long Giang đã dập tắt nhưng vẫn còn âm ỉ. Lực lượng chữa cháy đang tiếp tục xử lý hiện trường, phun nước làm mát từng khu vực nhà kho để dập tắt hoàn toàn đám cháy, phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo ông Tuấn, ngay trong sáng 30/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng, Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân. Công an tỉnh đã trưng cầu Kỹ thuật khoa học hình sự của Bộ Công an giám định để xác định nguyên nhân.

“Vụ cháy bước đầu xác định có hơn 10.000m2 nhà kho chứa khoảng 6.000 tấn bông, sợi và 1 số nguyên liệu thành phẩm bị thiêu rụi. Theo ước tính của công ty, tổng thiệt hại khoảng 13 triệu USD”, ông Tuấn cho biết.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 16h15 chiều 29/4, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho hàng của xưởng dệt Công ty TNHH thực nghiệp dệt Kangna Tiền Giang trong Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tiền Giang đã điều 6 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, do nhà kho quá lớn với khoảng 10.000m2 và có chứa chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, đồng thời gặp gió thổi mạnh khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn. Đến khoảng 20h, lực lượng chữa cháy Bến Tre và Long An chi viện 2 xe chữa cháy, 2 máy bơm cùng 23 cán bộ chiến sĩ đến tham gia chữa cháy.

Vụ cháy đang được các ngành chức năng Tiền Giang điều tra làm rõ.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-chay-kho-hang-tien-giang-uoc-tinh-thiet-hai-khoang-13-trieu-usd-d254229.html