Vụ cháy nhà hàng làm 6 người chết: Thông tin mới nhất về sức khỏe nạn nhân duy nhất sống sót

Hiện, các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi, điều trị cho bệnh nhân sống sót duy nhất trong vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào ngày 21/12. Tuy nhiên, sức khỏe bệnh nhân này rất yếu, tiên lượng xấu.

Liên quan đến vụ cháy nhà hàng Ruby tại thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) khiến 6 người chết, 1 người nhập viện cấp cứu, sáng 22/12, bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã thông tin với báo chí về sức khỏe của bệnh nhân này.

Hiện trường vụ cháy.

Bệnh nhân này là anh Nguyễn Văn D. (24 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh). Anh D. hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng ngộp thở, phỏng, hôn mê, thở máy và tiên lượng rất xấu. Các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi sức khỏe và điều trị cho anh D..

Như đã thông tin, vào khoảng 15h ngày 21/12, trong lúc sửa chữa quán, các thợ hàn đã đóng kín cửa để hàn xì. Do bất cẩn, tia lửa rơi xuống phía dưới, gặp vật dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên nhanh chóng.

Lúc này, do cửa đóng kín, trong quán đang có rất nhiều nhân viên và khách nên không thể thoát ra ngoài. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên nhà hàng khiến nhiều người bên trong không thể thoát và ngạt khói.

Người dân nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập lửa và trình báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Tuy nhiên do lửa cháy quá mạnh nên công tác chữa cháy cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hậu quả, vụ cháy khiến 6 người chết và 1 người bị ngạt khói hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Cháy nhà hàng khiến 6 người chết.

Danh sách nạn nhân vụ cháy nhà hàng Ruby tại Long Khánh, Đồng Nai

1. Trần Văn Đạt (26 tuổi, ngụ tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, Đồng Nai).

2. Hà Trọng Khánh (16 tuổi, ngụ tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, Đồng Nai).

3. Hà Trọng Thái (15 tuổi).

4. Đặng Hoài Phương (30 tuổi, ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh).

5. Vũ Ngọc Cường (22 tuổi, tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh).

6. Phạm Hữu Khánh Duy (35 tuổi, ngụ P.Xuân An, thị xã Long Khánh), chủ cơ sở

7. Lê Quân Cản (35 tuổi, ngụ Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-chay-nha-hang-lam-6-nguoi-chet-thong-tin-moi-nhat-ve-suc-khoe-nan-nhan-duy-nhat-song-sot-a415697.html