Vụ cháy nhà hàng ở Long Khánh: Nạn nhân thứ 7 đã tử vong

Anh Nguyễn Văn Dũng, một trong 7 nạn nhân vụ cháy nhà hàng ở Thị xã Long Khánh (Đồng Nai), đã tử vong vào sáng 23.12.

Hiện trường cháy nhà hàng, làm 7 người chết - Ảnh: Lê Lâm

Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23.12, anh Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi, ngụ Thị xã Long Khánh), nạn nhân trong vụ cháy nhà hàng ở Long Khánh, đã tử vong.

Trước đó, vào tối 21.12, anh Dũng được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Long Khánh lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tiếp tục cứu chữa.

Tại đây anh Dũng được cho nằm ở phòng hồi sức tích cực, trong tình trạng sức khỏe yếu, hôn mê, phải thở máy, tiên lượng xấu. Đến sáng 23.12, anh Dũng tử vong.

Như vậy, cả 7 nạn nhân trong vụ cháy nhà hàng ở Thị xã Long Khánh đều đã tử vong.

Bên trong nhà hàng bị cháy - Ảnh: Lê Lâm

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào chiều ngày 21.12, tại nhà hàng Ruby trên đường Nguyễn Trãi (thuộc P.Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh) đã xảy ra một vụ cháy lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng với 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng cứu hộ đã phá tường vào trong đưa 7 nạn nhân ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện đa khoa Long Khánh cấp cứu.

Lực lượng cứu hộ đục tường căn nhà ống để đưa 7 nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Lê Lâm

Tuy nhiên chỉ có bệnh nhân Dũng là được cứu, tạm thời giữ mạng sống sau đó chuyển lên tuyến trên.

6 người còn lại đều tử vong: gồm Hà Trọng Thái (15 tuổi), Vũ Ngọc Cường (22 tuổi), Trần Văn Đạt (26 tuổi), Đặng Hoài Phương (30 tuổi), Phạm Hữu Khánh Duy (35 tuổi, chủ cơ sở, tất cả đều ngụ thị xã Long Khánh, và Lê Quân Trản (35 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai).

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai xác nhận là do lửa từ tia lửa hàn bắn ra gây cháy.

Danh sách 7 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà hàng ở Long Khánh: Hà Trọng Thái (15 tuổi), Vũ Ngọc Cường (22 tuổi), Trần Văn Đạt (26 tuổi), Đặng Hoài Phương (30 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi), Phạm Hữu Khánh Duy (35 tuổi, chủ cơ sở, tất cả đều ngụ TX.Long Khánh, Đồng Nai và Lê Quân Trản (35 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai).

Lê Lâm

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/thoi-su/vu-chay-nha-hang-o-long-khanh-nan-nhan-thu-7-da-tu-vong-1036274.html