Vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người bị thương: Lộ diện cơ sở sang chiết gas lén lút

Sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng xác định nhà xưởng này xây dựng trên đất nông nghiệp, lén lút hoạt động sang chiết gas trong đêm.

Liên quan tới vụ cháy nhà xưởng ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín (Hà Nội) khiến 3 người bị thương, sáng 6/3, thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín cho biết: Tối qua khi nắm thông tin vụ cháy, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng huyện phối hợp với Công an TP nhanh chóng dập lửa, cứu người, đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Đồng thời khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy và xử lý sai phạm (nếu có).

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định, nhà xưởng này xây dựng trên đất nông nghiệp, lén lút hoạt động sang chiết gas vào đêm tối.

“Sáng nay (6/3) lãnh đạo UBND huyện cùng tổ công tác đã vào Bệnh viện bỏng Quốc gia động viên, thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy đang được cứu chữa tại đây. Phía Công an huyện cũng đã có báo cáo ban đầu về vụ cháy khiến 3 người bị thương. Lán xưởng này dựng trên đất nông nghiệp, có lén lút hoạt động sang chiết gas vào đêm tối”. lãnh UBND huyện Thường Tín thông tin.

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng được xác định là nơi thực hiện sang chiết gas lén lút trong đêm.

Theo báo cáo ban đầu, vào lúc 20h tối 5/3, tại khu vực xưởng tạm ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín xảy ra vụ cháy. Sau khi nhận tin báo, Trung tâm 114 Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chữa cháy tới hiện trường dập lửa, cứu nạn. Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Bước đầu xác định vụ cháy xuất phát từ một chiếc ô tô chở gas rồi lan sang nhà xưởng. Khu vực cháy là xưởng tạm của người dân xây dựng trên đất nông nghiệp và cho một người khác thuê lại. Sau đó lén lút hoạt động sang chiết gas vào đêm tối.

Vụ hỏa hoạn đã khiến cho 3 người bị thương, trong đó có người thuê lại cơ sở này. Cả 3 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện bỏng Quốc gia. Cũng theo báo cáo, vụ cháy làm 2 ô tô cháy hoàn toàn, trong đó có 1 xe bồn chứa gas. Tại hiện trường có khoảng 100 bình gas loại 12kg và khoảng 20 bình gas loại 42kg. Khu vực xưởng tạm bị sập và biến dạng hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đại Văn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://phapluatplus.vn/vu-chay-nha-xuong-khien-3-nguoi-bi-thuong-lo-dien-co-so-sang-chiet-gas-len-lut-196608.html