Vụ cháy nổ khiến 3 người bị thương, nhiều nhà rung lắc: Phát hiện xác giấy nghi pháo nổ

Lực lượng chức năng bước đầu đã xác định nguyên nhân vụ cháy, nổ lớn xảy ra vào tối 27-12

Ngày 28-12, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ cháy, nổ xảy ra tại phố Hoàng Công Chất, khiến 3 người bị thương.

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 27-12, tại cửa hàng sửa chữa xe máy số 176 phố Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) đã xảy ra vụ cháy, nổ lớn.

Nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường vụ cháy phát hiện một số xác giấy nghi là pháo nổ.

Thiệt hại ban đầu xác định không có người tử vong trong đám cháy, nổ; 3 người bị thương đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia gồm: Thân Văn Tr. (SN 1986); Nguyễn Ngọc T. (SN 2000); Thân Văn L. (SN 2000) cùng quê ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Cửa hàng sửa chữa xe máy bị cháy, nổ khoảng 54 m2 nhà xưởng và một số xe máy, vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa xe.

3 người bị thương hiện sức khỏe đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Các bệnh nhân cho biết trong khi sử dụng bếp gas để ăn lẩu, do bình gas lâu ngày không sử dung dẫn đến bị nổ gây cháy.

Theo nhiều người dân, vụ cháy, nổ lớn gây rung lắc dữ dội nhiều nhà dân cạnh hiện trường. Có nhà bị vỡ kính cửa. "Hàng chục tiếng nổ từ hiện trường vụ cháy, những tiếng nổ này giống tiếng pháo" - anh P. người dân sống gần hiện trường nói.

Đông Hồ - Ninh Cơ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-chay-no-khien-3-nguoi-bi-thuong-nhieu-nha-rung-lac-phat-hien-xac-giay-nghi-phao-no-20221228114531143.htm