Vụ cháy nổ làm ba người bị bỏng ở Hà Nội: Do sử dụng bếp ga để ăn lẩu?

Cơ quan Công an thông tin vụ cháy nổ tại cửa hàng sửa chữa xe máy số 176, phố Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) làm ba người bị bỏng là do sử dụng bếp ga để ăn lẩu.

Vụ nổ diễn ra vào lúc 19h05 ngày 27/12 tại phố Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Vụ nổ diễn ra vào lúc 19h05 ngày 27/12 tại phố Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 28/12, theo thông tin từ Cơ quan Công an, vụ cháy nổ tại phố Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) làm ba người bị bỏng là do sử dụng bếp ga để ăn lẩu.

Như phóng viên TTXVN đưa tin, khoảng 19 giờ ngày 27/12, nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Bắc Từ Liêm) phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) nhanh chóng đến hiện trường (cửa hàng sửa chữa xe máy số 176, phố Hoàng Công Chất, Tổ 9, phường Phú Diễn) triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 19 giờ 35 phút ngày 27/12, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Đến 20 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thiệt hại ban đầu xác định có ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia gồm các anh: T.V.T (sinh năm 1986); N.N.T (sinh năm 2000); T.V.L (sinh năm 2000) đều quê huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Cửa hàng sửa chữa xe máy bị cháy khoảng 54 m2 nhà xưởng và một số xe máy, vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa xe./.

Lực lượng PCCC đang khoanh vùng phải điều tra vụ cháy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Một đôi giày của nạn nhân rơi tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Vụ nổ diễn ra vào lúc 19h05 ngày 27/12 tại phố Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Lực lượng PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng tới hiện trường xử lý đám cháy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Lực lượng PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng tới hiện trường xử lý đám cháy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Lực lượng PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng tới hiện trường xử lý đám cháy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Lực lượng PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng tới hiện trường xử lý đám cháy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Lực lượng PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng tới hiện trường xử lý đám cháy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Lực lượng PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng tới hiện trường xử lý đám cháy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Lực lượng PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng tới hiện trường xử lý đám cháy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Hiện trường vụ cháy, nổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Các nhà xung quanh vụ nổ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Mạnh Khánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vu-chay-no-lam-ba-nguoi-bi-bong-o-ha-noi-do-su-dung-bep-ga-de-an-lau/838297.vnp