Vụ cháy, nổ lán chứa gas ở Thường Tín khiến 3 người bị thương

Ngày 6-3, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã có thông tin về thiệt hại và khắc phục hậu quả vụ cháy, nổ lán chứa gas ở huyện Thường Tín làm 3 người bị thương.

Theo đó, 19h55, Trung Tâm 114, Công an thành phố nhận được thông tin cháy xảy ra tại lán tạm ở thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã điều động Công an huyện Thường Tín, Trung tâm Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 5 (Công an thành phố) tới hiện trường.

Hiện trường đám cháy.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 11h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Thông tin ban đầu, vụ cháy tại lán tạm của ông Dương Văn Phong cho ông Mai Viết Cường (cùng ở huyện Thường Tín, Hà Nội) thuê làm lán chứa các bình gas phục vụ sinh hoạt. Vụ cháy khiến ông Mai Viết Cường bị thương nặng. Ngoài ra, còn ông Phương và ông Mạnh bị bỏng nhẹ hơn. Cả 3 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ cháy làm 2 xe ô tô cháy hoàn toàn, trong đó có 1 xe chở bồn chứa gas. Tại hiện trường, có khoảng 100 bình gas loại 12kg và khoảng 20 bình gas loại 42kg. Có 1 xe ô tô chở bình gas cách lán bị cháy 20m chưa bị cháy tác động. Lều lán tạm bị cháy, nổ gas sập và biến dạng, mái bị hất xung quanh.

Máy xúc được huy động hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngay trong sáng 6-3, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, lãnh đạo xã Khánh Hà cùng các cơ quan, đoàn thể đã tổ chức thăm nom người bị nạn để động viên, chia sẻ.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vu-chay-no-lan-chua-gas-o-thuong-tin-khien-3-nguoi-bi-thuong-660010.html