Vụ cháy ở trường Tiểu học Yên Hòa: Hiệu trưởng nói gì?

Trao đổi với VietNamNet, cô Nguyễn Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết sau khi khắc phục sự cố, ngày mai học sinh có thể trở lại học tập bình thường.

Trưa ngày 15/2, một đám cháy bất ngờ bùng phát và tạo cột khói bao trùm tại tầng hầm của khu vực tòa C trường Tiểu học Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng bảo vệ và giáo viên đã hướng dẫn học sinh thoát nạn. Đồng thời, xin chi viện lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy. Lúc này do trong trường vẫn còn đông học sinh nên nhà trường đã ngay lập tức di chuyển học sinh ra khỏi khu vực có cháy.

Trường Tiểu học Yên Hòa - nơi xảy ra vụ cháy

Trường Tiểu học Yên Hòa - nơi xảy ra vụ cháy

Trao đổi với VietNamNet, cô Nguyễn Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hòa cho biết: “Khi phát hiện có đám cháy, nhà trường ngay lập tức chỉ đạo giáo viên sơ tán học sinh ra khỏi tòa nhà.

Theo đó, học sinh của nhà trường được chia thành ba nhóm: Nhóm đầu tiên sang Trường Mầm non Yên Hòa, nhóm thứ hai di chuyển tới tòa nhà B đối diện tòa C và nhóm cuối sang chung cư phía đối diện trường.

Cũng may là tất cả các học sinh của trường đều được an toàn. Trước đó, giáo viên và nhân viên nhà trường cũng đã được tập huấn nhiều lần về công tác phòng cháy, chữa cháy nên khi sự việc xảy ra không bị hoảng loạn”.

Theo cô Phương Lan, nguyên tắc đầu tiên trong mọi tình huống khi phát hiện có cháy thì con người là quan trọng nhất.

Chính vì thế, khi phát hiện có cháy, nhà trường yêu cầu giáo viên đưa học sinh ra khỏi lớp nhanh nhất, không mang theo bất cứ đồ dùng gì.

“Chúng tôi cũng lập tức ngắt cầu dao điện và gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy của quận hỗ trợ.

Về phía học sinh, khi học sinh di chuyển xuống tầng 1 thì giáo viên cũng cầm theo biển báo tên lớp để đảm bảo đủ sĩ số ngay cả khi học sinh ra khu vực ngoài nhà trường. Các học sinh rất ngoan và hợp tác nên mọi việc cũng diễn ra thuận lợi.

Ngay buổi chiều khi phụ huynh có nhu cầu đón con, nhà trường cũng kiểm soát toàn bộ học sinh nào còn ở trường, học sinh nào đã ra về.

Hiện tại, nhà trường cũng đã khắc phục sự cố và ngày mai học sinh có thể đến trường như bình thường”, cô Phương Lan cho hay.

Được biết đám cháy bốc lên từ khu để xe đạp của học sinh. Sau đó, Công an quận Cầu Giấy điều ba xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tới trường, phối hợp với bảo vệ và giáo viên hướng dẫn học sinh thoát nạn an toàn.

Cảnh sát sử dụng máy thổi, hút khói, tổ chức tìm kiếm cứu nạn. 12h05, đám cháy được dập tắt, không có thiệt hại về người.

Được biết, trường Tiểu học Yên Hòa gồm ba dãy nhà chính cao 5 tầng, trong đó có hai dãy phòng học với gần 2.000 học sinh.

Hoàng Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vu-chay-o-truong-tieu-hoc-yen-hoa-hieu-truong-noi-gi-2110652.html