Vụ cháy quán karaoke 32 người chết: Nhiều phòng karaoke chốt cửa bên trong

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin, khi lực lượng có mặt tìm các phương án chữa cháy và cứu người, song nhiều phòng karaoke bị chốt cửa. Điều này khiến việc tiếp cận gặp khó khăn.

Sáng nay (8/9), tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy khiến 32 người tử vong tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) vào tối 6/9.

Buổi họp báo do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng chủ trì cùng Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Thị Bích Hạnh.

Ông Dũng là người trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ sau khi xảy ra vụ cháy thương tâm.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng cùng chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng (ảnh giữa), Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Thị Bích Hạnh và Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cùng chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Chí Hùng

Diễn biến
Ảnh
Video

Mới nhất
Cũ nhất

08/09/2022 | 10:55

10h10

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết, trước mắt các cơ quan chức năng thông tin sơ bộ về vụ cháy nghiêm trọng, sau đây còn rất nhiều việc phải làm. Trong quá trình xác minh, điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thông tin.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cũng khẳng định, đây là vụ cháy nghiêm trọng. Công tác chữa cháy nhanh nhưng số người thiệt mạng lớn. Dù lực lượng chữa cháy có mặt, nhiệt độ cao tỏa ra từ vụ hỏa hoạn khiến việc tiếp cận hiện trường khó khăn.

Theo ông Mai Hùng Dũng, có người hỏi tại sao cả ngày không vào được? Thực tế, dù mặc đồ bảo hộ, bình ô xy, mặt nạ nhưng khi vào chỉ 5 phút phải nhào ra vì quá nóng. Không đi được bên trong, các lực lượng phải đập tường để tiếp cận.

Chia buồn với gia đình các nạn nhân, ông Dũng cũng thông tin, không phải cứ dập tắt lửa là vào mang xác ra. Sau khi dập tắt lửa, nhóm các chiến sĩ 4-5 người mang đồ bảo hộ, mặt nạ tiếp cận hiện trường, nhưng vào trong không mở cửa được. Chỉ khoảng 5-10 phút phải chạy ra, thay ca mới.

Hiện 17 thi thể đã nhận diện được, 15 nạn nhân còn lại đang chờ xét nghiệm ADN. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết danh tính người bị nạn cũng như nguyên nhân vụ cháy sẽ khẩn trương được làm rõ.

Về danh tính các nạn nhân, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho hay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với Viện KSND các cấp, các cơ quan chức năng và chủ cở sở karaoke An Phú để xác minh danh tính, thành phần, quê quán, nghề nghiệp của từng nạn nhân. “Dự kiến trong ngày hôm nay hoặc ngày mai cơ quan chức năng sẽ có kết quả xác minh danh tính” - Đại tá Quyên nói.

10h45: Họp báo kết thúc.

Thu gọn

08/09/2022 | 10:49

9h50: Nhiều phòng karaoke khóa từ bên trong

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh thông tin thêm, ngay sau khi nhận tin đã huy động tất cả lực lượng để cứu hộ cứu nạn. Khi tiếp cận các phòng bên trong, hầu hết các phòng đều khóa bên trong.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên: Khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án

Theo Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án vi phạm quy định về PCCC, làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở và những người liên quan, từ đó khởi tố bị can.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cũng nói thêm, khi trực tiếp kiểm tra hiện trường cũng như quan sát thực tế, quán karaoke An Phú có các lối thoát hiểm theo hai hướng lên và xuống.

Tuy nhiên, hôm nay đơn vị sẽ kiểm tra lại quy chuẩn của quán này để có thông tin cụ thể về bố trí thang bộ, thang máy ra sao, lối thoát hiểm trên, thoát hiểm dưới ra sao và cũng phải khám nghiệm hiện trường mới có kết quả cụ thể. Hiện, cơ quan điều tra đang làm việc với những người liên quan, cũng như nhân thân gia đình.

Ngoài ra, Đại tá Quyên còn thông tin, khi xảy ra vụ cháy, một số người ở trong các phòng hát trong trình trạng không tỉnh táo, có uống rượu bia nên rơi vào trạng thái ngà ngà say. Thậm chí, có trường hợp khi nhân viên quản lý của quán karaoke tới các phòng gõ cửa, đề nghị ra ngoài, rời khỏi lối thoát hiểm để tránh nguy hiểm, song hầu như không chấp hành.

Thu gọn

08/09/2022 | 09:35

9h42: Nhiều thi thể đang được giám định ADN

Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết, trong các trường hợp nhập viện có hai ca nặng đã được phẫu thuật và đang phục hồi.

Trung tâm Y tế Thuận An tiếp nhận 17 ca tử vong gồm 8 nam 9 nữ. Trong số này, 13 ca đã được nhận xác, còn 4 ca đang được cơ sở phối hợp với công an gửi Bệnh viện 175 để khám nghiệm ADN.

15 thi thể còn lại (9 nam, 6 nữ) được đưa về nhà xác. Trong số đó 11 ca đã được gửi Bệnh viện 175 để giám định ADN, tính đến 8h30 hôm nay, 4 thi thể đã được trao trả cho người thân.

Tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, hai nạn nhân được tiên lượng nặng. Một nữ bệnh nhân 25 tuổi, sáng nay đã tỉnh táo, được điều trị nội khoa. Người còn lại 30 tuổi, bị chấn thương cột sống lưng và sẽ được phẫu thuật vào ngày mai.

Thu gọn

08/09/2022 | 09:44

9h40: Phát hiện cháy tại cơ sở khá chậm

Kết thúc phần thông tin của cơ quan chức năng, nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về trách nhiệm của đơn vị thẩm định công tác PCCC đối với cơ sở karaoke An Phú, của chính quyền địa phương, cũng như công tác cứu nạn cứu hộ.

Trả lời câu hỏi của PV, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ lúc nhận tin báo cháy đến lúc lực lượng PCCC đến hiện trường là khoảng 5 phút, khu vực xảy ra cháy có bán kính cách các đơn vị PCCC khoảng 3km, trong khi tuyến đường nơi xảy ra cháy có lượng phương tiện vào đêm là rất đông. Do vậy, thời gian 5 phút từ lúc nhận tin báo cháy đến lúc lực lượng tới hiện trường là đảm bảo quy định.

Theo ông Điệp, thời điểm phát hiện cháy, nhân viên ở tầng 2 đã chạy lên các phòng báo cháy cho khách để thoát hiểm, đồng thời dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng do nguồn nhiệt lan nhanh nên dập lửa tại chỗ bất thành.

Nhiều nạn nhân xuống lầu 2 thoát ra ngoài, 12 người lên sân thượng được xe thang giải cứu an toàn xuống mặt đất.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Giám đốc Công an Bình Dương trả lời câu hỏi của báo chí các vấn đề liên quan đến vụ cháy. Ảnh: Chí Hùng

Đại tá Điệp cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quá đáng tiếc là việc phát hiện cháy tại cơ sở khá chậm. Bên cạnh đó, ý thức của một số nạn nhân thời điểm cháy là chưa cao.

Theo lời khai của nhân chứng, khi nhân viên báo cháy một số khách còn chủ quan quay lại phòng hát, thậm chí kéo tay nhân viên vào trong rồi chốt khóa trong, do đó khi cháy lớn đã không kịp thoát.

Về công tác thẩm định, phê duyệt phương án PCCC tại cơ sở karaoke An Phú, Đại tá Điệp cho biết, cơ sở này được thẩm định phương án PCCC theo hình thức hộ kinh doanh karaoke, thuộc diện quản lý của PCCC tỉnh nhưng đã phân quyền cho đơn vị PCCC TP Thuận An, lực lượng PCCC cũng thường xuyên kiểm tra cơ sở này.

Thu gọn

08/09/2022 | 09:25

9h20: Nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng là do chập điện

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi nhận tin báo vụ cháy, Giám đốc Công an tỉnh cùng 2 Phó giám đốc đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo.

Theo Đại tá Điệp, đến thời điểm này, Công an tỉnh xác định vụ cháy đã làm chết 32 người; bị thương 17 người (15 nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện, 2 nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Hiện Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc Công an tỉnh tiếp tục thực hiện công tác khám nghiệm tử thi, xác định danh tính các nạn nhân bị chết trong vụ cháy.

Vụ cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh dập tắt hoàn toàn và hoàn thành công tác tìm kiếm 32 thi thể nạn nhân được kết thúc lúc 19h30 tối qua (ngày 7/9).

Về nguyên nhân vụ cháy đang được Công an tỉnh tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường nghiêm ngặt, chặt chẽ để xác định kỹ nguyên nhân vụ cháy. Tuy nhiên, theo thông tin lời khai ban đầu của các nạn nhân và theo nhận định của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh trong quá trình tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn thì nguyên nhân vụ cháy có nhiều khả năng là do chập điện trong phòng karaoke.

Về công tác PCCC, theo ông Điệp, cơ sở karaoke này được TP Thuận An quản lý. Hồ sơ PCCC, cơ sở này được nghiệm thu theo quy định.

Ông Điệp nhận định tình hình cháy nổ vẫn có thể diễn ra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ, tổ chức xây dựng mô hình "Tổ liên gia PCCC"... và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Thu gọn

08/09/2022 | 09:14

9h: Chấp hành đầy đủ PCCC nhưng vẫn xảy ra cháy

Mở đầu họp báo, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP Thuận An báo cáo về nội dung vụ cháy. Theo ông Tâm, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú là hộ kinh doanh cá thể. Tổng diện tích sàn 1.500 m2, xây dựng bê tông cốt thép.

Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm báo cáo về nội dung vụ cháy tại họp báo. Ảnh: Chí Hùng

Ông Tâm thông tin, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, quê Bình Dương, hiện ngụ tại TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng gồm có 3 tầng với khoảng 30 phòng hát.

Cơ sở hoạt động từ năm 2016 đến nay và có đăng ký chứng nhận hộ kinh doanh, đủ điều kiện về an ninh, trật tự, chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, giấy phép kinh doanh karaoke, biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022.

Rất đông phóng viên có mặt tác nghiệp tại buổi họp báo. Ảnh: Chí Hùng

Thu gọn

08/09/2022 | 08:33

8h30: Thông tin về vụ cháy quán karaoke

Tại buổi họp báo sáng nay (8/9), UBND tỉnh Bình Dương sẽ thông tin chính thức thiệt hại về người và tài sản, công bố nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy, công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ thông tin về công tác cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bị nạn.

Đồng thời, tỉnh Bình Dương cũng thông tin về điều kiện cấp phép hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, công tác quản lý địa bàn và khắc phục hậu quả; công tác thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.

Vụ cháy quán karaoke đã khiến 32 người thiệt mạng. Ảnh: Chí Hùng

Như đã thông tin, vào khoảng 20h15 ngày 6/9 xảy ra vụ hỏa hoạn tại quán karaoke An Phú nằm trên mặt tiền đường Trần Quang Diệu (đường Bùi Thị Xuân cũ, thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nhận được tin báo cháy, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động 8 xe chữa cháy, xe thang, các phương tiện nghiệp vụ và hơn 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, giải cứu các nạn nhân.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên tại các phòng bên trong lửa vẫn cháy âm ỉ. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng ghi nhận có 32 người là khách và nhân viên quán tử vong.

Mời quý độc giả XEM THÊM:

Thu gọn

Dữ liệu đang được cập nhật!

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/binh-duong-hop-bao-thong-tin-vu-chay-quan-karaoke-lam-33-nguoi-chet-2057721.html