Vụ cháy tại Khu đô thị Trung Văn, Hà Nội: Phát hiện 1 thi thể

Liên quan đến vụ cháy tại khu đô thị Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng xác định vụ cháy khiến 1 người tử vong.

Trả lời báo Lao Động chiều ngày 14/10, ông Đoàn Việt Bắc, Đội trưởng Đội PCCC quận Nam Từ Liêm cho biết vụ hỏa hoạn tại khu BT4 khu đô thị Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định bị mắc kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà xảy ra vụ cháy.

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: Vietnamnet

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: Vietnamnet

Danh tính nạn nhân được xác định là Lê Huy Đại (SN 1981, ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) - người thân đến nhà chơi.

Lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cũng cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy lô nhà số 30-31 BT4-1 Khu đô thị Trung Văn có 7 người. Lực lượng chức năng đã giải cứu được 4 người, 2 người tự thoát thân và nạn nhân Đại mắc kẹt, tử vong.

Hiện 2 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ hỏa hoan khiến 1 người tử vong. Ảnh: Giao thông

Như tin tức đã đưa, vụ cháy xảy ra khoảng 10h34' sáng 14/10 tại lô nhà số 30 và 31 của biệt thự liền kề BT 4-1, Khu đô thị Trung Văn thuộc địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi họ đang ở trong nhà thì ngửi thấy mùi khét và kèm khói đen cùng ngọn lửa dữ dội bốc lên từ căn nhà dùng để sản xuất ghế sofa. Sau đó, các hộ dân xung quanh bắt đầu tri hô nhau đến để dập lửa và báo cho lực lượng PCCC.

Do trong nhà chứa toàn vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hai căn nhà đều là các biệt thự đang hoàn thiện và được chủ nhân cho thuê lại để làm xưởng hoặc để ở. Phía ngoài được lợp mái tôn che chắn để nới rộng diện tích.

Nạn nhân vụ hỏa hoạn được giải cứu ra ngoài. Ảnh: Vietnamnet

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-chay-tai-khu-do-thi-trung-van-ha-noi-phat-hien-1-thi-the-a247592.html