Vụ chạy thận 8 người chết: Chưa thống nhất được mức bồi thường

Tối ngày 14/11, BVĐK tỉnh Hòa Bình đã quyết định tạm ứng cho mỗi gia đình nạn nhân trong vụ chạy thận nhân tạo 50 triệu đồng.

Sự cố y khoa khiến 8 người chết khi chạy thận ở Hòa Bình

Theo nguồn tin từ BVĐK tỉnh Hòa Bình, ngay sau sự cố 8 bệnh nhân chạy thận nhân tạo bị chết, Bệnh viện đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, chia sẻ từ cơ quan chức năng và đồng nghiệp. Đối với những bệnh nhân thoát nạn được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình điều trị như thăm hỏi động viên về mặt tinh thần, hỗ trợ bước đầu về kinh phí và hỗ trợ cao nhất trong chuyên môn.

Với những gia đình có bệnh nhân tử vong, bệnh viện đã hỗ trợ 20 triệu đồng/nạn nhân để gia đình để lo phí mai táng.

Thời gian qua, BV đã thỏa thuận bồi thường giữa hai bên để thống nhất mức bồi thường theo quy định pháp luật. BV đã 3 lần thương thảo cùng các gia đình người bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình thương thảo xuất hiện rất nhiều khó khăn và chưa thống nhất được mức bồi thường. Nguyên nhân là do các gia đình đòi mức bồi thường khác nhau, với những chi phí mai táng khác nhau.

Trước những khó khăn này, BV đã báo cáo với Sở Y tế về giải quyết đền bù dân sự trong sự cố y khoa vừa qua. Trong lúc chờ hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền BV sẽ tạm ứng 50 triệu đồng/gia đình nạn nhân để giải quyết công việc trước mắt.

NGỌC BÍCH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vu-chay-than-8-nguoi-chet-chua-thong-nhat-duoc-muc-boi-thuong-d66902.html