Vụ chạy thận 8 người chết: Gia đình các nạn nhân gửi đơn kiến nghị

Liên quan đến vụ việc 8 bệnh nhân tử vong do chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa qua, gia đình các nạn nhân tử vong đã có đơn kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Công an; Viện KSND Tối cao; TAND Tối cao cùng các cơ quan, ban ngành có liên quan yêu cầu điều tra làm rõ trách nhiệm của vụ việc.

Ông Trần Quang Khánh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết, trước đó cũng có nhận được một đơn kiến nghị của gia đình các nạn nhân về việc đề nghị bồi thường.

Đơn kiến nghị của gia đình các nạn nhân gửi các ban ngành có liên quan (Ảnh: VNN)

Theo đại diện các gia đình, để xảy ra sự việc trên, trách nhiệm lớn nhất thuộc về ông Trần Quý Dương - lGiám đốc điều hành và quản lý của bệnh viện, thế nên hình thức kỷ luật là cách chức 1 năm đối với ông này là quá nhẹ. Qua đó, kiến nghị cơ quan chức năng xử “đúng người, đúng tội và không bỏ sót trách nhiệm”.

Trước đó, ông Trần Quý Dương đã bị cách chức, đình chỉ công tác 1 năm. Thời gian thi hành bắt đầu từ ngày 19/8/2017.

Ngoài ra, đại diện phía gia đình các nạn nhân cho rằng, thanh tra sở Y tế cùng ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng có trách nhiệm do buông lỏng công tác quản lý, thiếu trách nhiệm trong hoạt động thanh tra y tế gây hậu quả nghiêm trọng.

8 bệnh nhân tại BVĐK Hòa Bình tử vong do chạy thận (Ảnh: ĐSPL)

Trước đó, chiều 29/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có 18 bệnh nhân bị sốc phản vệ trong khi lọc máu. Bệnh viện tiến hành cấp cứu khẩn cấp, tuy nhiên 7 người đã tử vong. Các bệnh nhân này đều mắc suy thận mãn, lọc máu chu kỳ nhiều năm tại bệnh viện.

Trong buổi chiều cùng ngày, Bệnh viện Bạch Mai đưa 4 bác sĩ tới hỗ trợ, với 2 bác sĩ khoa Thận nhân tạo, một bác sĩ chuyên chống độc và một bác sĩ dị ứng.

Một chuyên gia đầu ngành thận cho hay: Trong các tài liệu y khoa đều khẳng định sốc phản vệ trong lọc máu chu kỳ là có. Trước vụ việc nghiêm trọng, cơ quan chức năng thuộc Bộ Y tế đã về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân.

Hoàng Anh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/vu-chay-than-8-nguoi-chet-gia-dinh-cac-nan-nhan-gui-don-kien-nghi-d60946.html