Vụ chìm tàu bí ẩn ở đáy biển Indonesia 800 năm trước

Các nhà khảo cổ mới cho biết trong số những hiện vật được tìm thấy dưới đáy biển đảo Java của Indonesia có một nhãn hiệu 'Made in China'. Hiện vật này tiết lộ những manh mối về sự biến mất của một con tàu đắm cùng hàng hóa trên tàu.

Mới đây, các nhà khảo cổ thông báo kết quả nghiên cứu những hiện vật cùng những tàn tích của một con tàu đắm từ 800 năm trước ở dưới đáy biển đảo Java của Indonesia.

Trong số những hiện vật được tìm thấy có một nhãn hiệu "Made in China" giúp tiết lộ đầu mối về lịch sử biến mất của tàu đắm chở đầy hàng hóa hàng trăm năm trước.

Căn cứ vào nhãn hiệu trên, các nhà khảo cổ có thể xác định thời gian con tàu bị đắm là vào khoảng cuối những năm 1200, sớm nhất có thể là vào năm 1162. Thời gian chính xác vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Do nhiều năm "ngủ vùi" dưới đáy biển, lớp vỏ tàu bằng gỗ bị phân hủy, để lộ toàn bộ số hàng hóa trên tàu.

Nhiều món đồ gốm cổ với những dòng chữ khắc tiết lộ nguồn gốc của nó đến từ Jianning Fu, Trung Quốc.

Bên cạnh hàng ngàn đồ gốm, con tàu trên còn chở nhiều hàng hóa xa xỉ như ngà voi để buôn bán. Phải đến năm 1980, xác tàu đắm trên mới được một ngư dân phát hiện.

Trong suốt những năm qua, các chuyên gia cố gắng tìm hiểu con tàu trên khởi hành từ đâu và đích đến là nơi nào.

Các chuyên gia khảo cổ, nhà khoa học hy vọng sẽ sớm giải mã được những bí ẩn liên quan đến con tàu đắm này.

Mời độc giả xem video: Đắm tàu chở dầu trên vùng biển Cô Tô (nguồn: VTC Now)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vu-chim-tau-bi-an-o-day-bien-indonesia-800-nam-truoc-1055461.html