Vụ chìm tàu chở than ở Nghệ An: Huy động hai đội thợ lặn tìm kiếm thuyền viên trong tàu

Cục Hàng hải Việt Nam đã huy động 2 đội thợ lặn đến hiện trường, triển khai lặn tìm kiếm các thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu chở than bên ngoài Đảo Ngư (Nghệ An).

Liên quan đến vụ tàu VTB 26 chở 4.700 tấn than bị lật ở vùng biển Nghệ An khiến 2 người tử vong, 4 người mất tích, trao đổi với PV báo VnExpress, ông Nguyễn Xuân Sang - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam sáng 18/7 cho biết, việc tìm kiếm thuyền viên tàu VTB 26 mất tích trong bão Talas đang được triển khai trên tổng diện tích 800 hải lý vuông, mở rộng về phía đông 15 hải lý và về phía nam đến khu vực biển Cửa Sót, Quảng Bình.

Ngoài ra, song song với việc tìm kiếm trên mặt biển, đoàn khảo sát của Cục Hàng hải Việt Nam cùng chủ tàu, thợ lặn đã ra vị trí tàu VTB 26 để tính toán phương án lặn tìm kiếm trong tàu. Việc lặn sẽ được tiến hành sớm nhất khi thời tiết biển cho phép.

Vị trí tàu VTB 26 bị lật vào sáng 18/7. Ảnh chụp từ Hệ thống Tự động nhận dạng AIS - Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam. Nguồn: báo VnExpress

Các địa phương ven biển khu vực thuyền viên mất tích được yêu cầu tổ chức thông báo cho nhân dân, cảnh giới tìm kiếm để phát hiện nạn nhân có khả năng trôi dạt vào bờ.

Theo báo Tiền Phong, hiện có 18 phương tiện, gồm có phương tiện tìm kiếm cứu nạn (2 tàu SAR), 2 tàu cảnh sát biển, 4 tàu biên phòng, 1 tàu cảng vụ, 7 tàu cá của ngư dân, 3 tàu hàng triển khai công tác tìm kiếm các thuyền viên này.

Sáng nay (18/7), thời tiết tại khu vực đảo Hòn Ngư tương đối thuận lợi cho việc tìm kiếm. Bên cạnh đó, lực lượng cứu nạn tiếp tục triển khai tìm kiếm trên bờ dọc bãi biển Nghệ An, Hà Tĩnh, bãi đá đảo Hòn Ngư. Đồng thời, đơn vị cũng sử dụng phần mềm Sarops của Mỹ để xác định vị trí dòng chảy kết hợp kinh nghiệm dân gian địa phương cùng bộ đội biên phòng để tìm kiếm trên biển.

Cùng đưa tin về vụ việc, TTXVN thông tin thêm, sáng cùng ngày, tại sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ và Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam đã gặp mặt với người thân của 4 thuyền viên tàu VTB gồm: Nguyễn Văn Xuân - Đại phó, quê Thanh Hóa; Nguyễn Văn Chiêu - sỹ quan boong, quê Hải Phòng, Nguyễn Văn Dương - sỹ quan máy, quê Hải Phòng và Nguyễn Hải Quyết - thủy thủ OS, quê Hải Phòng vẫn đang mất tích.

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã trao tặng quà của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhằm chia sẻ, động viên thân nhân các nạn nhân.

Như báo Dân trí đã đưa, vào khoảng 2h10 ngày 17/7, tàu VTB26 chở theo 4.700 tấn than lý trình Quảng Ninh - Cửa Lò gặp nạn trên vùng biển Cửa Lò (Nghệ An), cách đảo Ngư khoảng 800m về hướng Bắc, cách đất liền khoảng hơn 4km. Vào thời điểm gặp nạn, trên tàu có 13 thuyền viên.

Sau 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng cứu hộ của Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Cảng vụ Cửa Lò, cảnh sát biển… đã tiếp cận, cứu sống 7 thuyền viên, gồm Phạm Văn Hải, Ngô Cao Cường, Đặng Duy Khiêm, Nguyễn Văn Sáng, Vũ Văn Đạt, Lý Văn Giang và Nguyễn Anh Tuấn. Hiện các thuyền viên này đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ cũng đã trục vớt 2 thi thể (không phải 3 thi thể như thông tin chiều ngày 17/7), gồm ông Nguyễn Văn Lãm, máy phó Tàu VTB26 và thuyền viên Lê Đắc Tài.

Được biết, tàu này đã tới khu neo đậu từ ngày 10/7, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì tàu vẫn chưa làm thủ tục vào giao hàng tại cảng Cửa Lò.

Tàu chở than ở Quảng Ninh chở than vào Cửa Lò, Nghệ An có trong tải 5,1 ngàn tấn, tàu mang số hiệu Lam Hồng 999, chủ tàu là ông Liên và thuyền trưởng tên Hải.

(Tổng hợp)

Thành Trung

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-chim-tau-cho-than-o-nghe-an-huy-dong-hai-doi-tho-lan-tim-kiem-thuyen-vien-trong-tau-a196506.html