Vụ chìm tàu tại Uganda: số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 35 người

Ngày 25-11, theo thông tin từ quân đội, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu vào cuối tuần qua trên hồ Victoria tại miền trung Uganda đã tăng lên 35 người.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm những nạn nhân của vụ chìm tàu tại Uganda, xảy ra từ tối ngày 24-11. Ảnh: Reuters

Phó phát ngôn viên quân đội Deo Akiiki cho biết, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn vẫn được tiếp tục triển khai, tuy nhiên hy vọng tìm kiếm những người sống sót rất mong manh vì vụ tai nạn chìm tàu đã xảy ra từ đêm thứ bảy.

“Chúng tôi không tin còn có người sống sót. Người cuối cùng được cứu sống là vào tối thứ bảy. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành trục vớt thi thể các nạn nhân cho tới khi chúng tôi nhận được lệnh ngừng. Chúng tôi cho rằng sẽ phải mất cả tuần để thực hiện việc này”, Phó phát ngôn quân đội chia sẻ.

Theo thông tin từ cảnh sát, vào tối thứ bảy vừa qua có tổng cộng hai chiếc tàu đã bị chìm hoàn toàn tại khu vực đảo Mutima do chở quá tải và điều kiện thời tiết xấu. Chiếc thứ hai bị chìm trong khi làm nhiệm vụ cứu nạn chiếc tàu du lịch bị chìm trước đó vì chở quá tải một nhóm người đi dự tiệc.

Cảnh sát Uganda cho biết đã cứu được 27 người tính đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, truyền thông địa phương ước tính chiếc tàu du lịch bị chìm đầu tiên đang chở khoảng 120 người đi dự tiệc.

Liên quan đến vụ tai nạn kể trên, vào ngày hôm qua, Chính phủ Uganda đã thành lập một tổ điều tra do Thủ tướng Ruhakana Rugunda dẫn đầu. Đồng thời, Chính phủ Uganda cũng bắt đầu trao trả các thi thể nạn nhân về cho gia đình để lo hậu sự.

Vào cuối tháng ba vừa qua, hơn 250 người đã thiệt mạng trong một vụ lật tàu tạikhu vực Hồ Albert ở Uganda vì đã chở quá gấp ba lần số người cho phép.

Tai nạn tàu thuyền rất hay xảy ra tại các hồ ở Uganda thường do nguyên nhân chở quá tải và gió mạnh.

NGUYÊN MINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38366802-vu-chim-tau-tai-uganda-so-nan-nhan-thiet-mang-tang-len-35-nguoi.html