Vụ chìm tàu triệu USD tại Cần Giờ: Sở GTVT TPHCM lên tiếng

Sau vụ tàu hai thân của Công ty Greenlines va chạm với vật lạ dẫn tới bị chìm sáng 8.4, Sở GTVT TP.HCM yêu cầu đơn vị chủ quản phải đảm bảo đưa hành khách đi đường bộ đến nơi an toàn.

Sáng 8.4, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, tàu Greenlines DP C3 của Công ty TNHH Công nghệ xanh Greenlines DP có công suất 50 hành khách, xuất phát lúc 8h10 từ Vũng Tàu chở 40 hành khách về TP.HCM.

Khi cách bến Tắc Xuất (Cần Giờ) gần 1km, phát hiện sự cố kỹ thuật nên tài xế cho tàu chạy chậm lại. Sau khi đưa khách lên bờ, nước tràn vào buồng máy khiến tàu chìm một phần.

Sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã có mặt phối hợp tiến hành trục vớt chiếc tàu lên bờ để đánh giá nguyên nhân.

Sở GTVT yêu cầu Công ty TNHH Công nghệ xanh Greenlines DP phải đảm bảo đưa hành khách đi đường bộ đến nơi an toàn. Đồng thời, tiến hành rà soát tình trạng kỹ thuật, các điều kiện an toàn của những tàu khác đang chạy theo lịch trình để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Được biết, 10 tàu cao tốc TP.HCM – Cần Giờ - Vũng Tàu của Công ty TNHH Công nghệ xanh Greenlines DP được Sở GTVT TP.HCM cấp phép đưa vào hoạt động từ ngày 10.2.2018, gồm ba loại: Chở 50 khách, 96 khách và 151 khách. Đây là những tàu cao tốc được đóng mới trong nước với các thiết bị hiện đại, có giá cả triệu USD.

Trước đó, lãnh đạo Công ty Greenlines DP cho biết: Tàu hai thân Greenlines DP C3 sáng 8.4 hành trình về Cần Giờ và Bạch Đằng mang theo 40 khách, trong đó 28 khách về Cần Giờ và 14 khách về TPHCM.

Khoảng 8.30, khi cách bến tàu Cần Giờ khoảng 300m lúc thủy triều cao, tàu có va chạm vật lạ. Thủy thủ đoàn cập bến trả khách an toàn, bình thường và thu xếp cho các hành khách về TP.HCM bằng phương tiện khác. Hiện công ty đang kiểm tra nguyên nhân sự cố.

Phía chủ tàu cũng đã đưa ra biên bản kiểm tra vào lúc 8h00 ngày 8.4, trong đó xác nhận, tàu đủ điều kiện rời bến.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-chim-tau-trieu-usd-tai-can-gio-so-gtvt-tphcm-len-tieng-600153.ldo