Vụ chìm xà lan ở Sóc Trăng: Vẫn chưa tìm thấy 2 cháu bé bị mất tích

Chiều 11/2, Thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, 2 cháu bé bị mất tích trong vụ lật xà lan chiều ngày 10/2 vẫn chưa được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trên sông Hậu, đoạn thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Hiện trường vụ chìm xà lan.

Hiện trường vụ chìm xà lan.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 10/2, ông Trần Vĩnh Xuyên (38 tuổi), ngụ tại thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, điều khiển xà lan mang số hiệu ST-061.69 chở cát hướng từ TP Cần Thơ về tỉnh Sóc Trăng.

Cùng trên chuyến xà lan còn có bà Nguyễn Ngọc Lành (32 tuổi, vợ ông Xuyên), cùng 3 con nhỏ là T.T.G. (12 tuổi), T.V.T. (9 tuổi) và T.T.K.N. (5 tuổi). Khi đến ngã ba sông gần đoạn Cù Lao Dung, giáp ranh giữa tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng, ông Xuyên điều khiển xà lan hướng sang bên phải thì bị lật. Ông Xuyên tri hô cho vợ và các con biết để nhảy khỏi xà lan.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 cháu bé mất tích.

Khi đó, cháu T.T.G. chạy đến bên cạnh ông Xuyên, vợ ông dắt hai cháu còn lại tìm đường thoát nhưng bất ngờ vuột tay cháu bé, lúc này xà lan cũng chìm dần nên 3 mẹ con mắc kẹt lại trên xà lan.

Ông Xuyên và bé G. được các phương tiện thủy trên sông Hậu phát hiện kịp thời hỗ trợ đưa lên bờ an toàn.

Lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã có mặt tại hiện trường ngay lúc đó cùng với người dân tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công bà Lành vợ ông Xuyên bị kẹt trong khoang xà lan. Riêng 2 cháu bé T. và N. mất tích vẫn chưa được tìm thấy...

Quốc Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/vu-chim-xa-lan-o-soc-trang-van-chua-tim-thay-2-chau-be-bi-mat-tich-tintuc458716