Vu Chính tiết lộ Dương Dung từng từ chối Diên Hi công lược

Theo biên kịch Vu Chính tiết lộ, vì Dương Dung từ chối nên anh đã chọn Ngô Cẩn Ngôn để thế chỗ nữ diễn viên này.

Ngay cả khi đã kết thúc, bộ phim cung đấu vẫn là đề tài được dư luận quan tâm. Phim đã giúp cho nữ chính Ngô Cẩn Ngôn trở thành cái tên hot của làng giải trí xứ Trung sau nhiều năm lận đận với các vai diễn phụ, không nhiều danh tiếng.

Chia sẻ về lý do chọn Ngô Cẩn Ngôn, nhà sản xuất của cho biết, anh đã theo dõi Ngô Cẩn Ngôn từ lâu, từng coi cô ấy là ứng cử viên số một cho vai Tiểu Long Nữ, nhưng vì một số lý do nên đã bỏ lỡ. Đặc biệt, anh còn tiết lộ từng nhắm vai Ngụy Anh Lạc cho Dương Dung thay vì Ngô Cẩn Ngôn.

"Cẩn Ngôn là một diễn viên tôi đã theo dõi từ nhiều năm trước, năm xưa cô ấy là người đầu tiên tôi chọn đóng Tiểu Long Nữ trong Thần điêu hiệp lữ, nhưng công ty lúc đó của cô ấy không muốn cô ấy đóng, cho nên chúng tôi đánh mất cơ hội này. Nhưng tôi biết diễn xuất của cô ấy rất tốt, một điều quan trọng nữa là độ nhận diện gương mặt của cô ấy rất cao", Vu Chính nói.

"Cẩn Ngôn cũng rất may mắn, vì lúc cô ấy vừa đến thì đúng lúc hợp đồng của San San đến hạn" - Vu Chính tiết lộ thêm - "Công ty chúng tôi lúc đó không còn diễn viên có thể vào dạng vai trẻ nên cô ấy rất thích hợp, cũng vì Dương Dung không muốn đóng, cô ấy từ chối đóng phim này nên việc Ngô Cẩn Ngôn tham gia phim tôi nghĩ đều là duyên phận".

Ngoài ra, Vu Chính còn cho hay phần ngoại truyện của Diên Hi công lược chưa phát sóng là vì hậu kỳ vẫn chưa chế tác xong. Nội dung của phần này là về con gái Anh Lạc và Càn Long, vì vậy cũng sẽ có Ngô Cẩn Ngôn và Nhiếp Viễn đóng khi về già. Được biết, ngoại truyện sẽ có 6 tập.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/vu-chinh-tiet-lo-duong-dung-tung-tu-choi-dien-hi-cong-luoc/20180913030548853