Vụ chó ngao Tây Tạng cắn chết bé 8 tháng tuổi: 'Không nên mua chó đã trưởng thành về nuôi'

Theo ông Hà Đạt Thảo - Trưởng nhóm huấn luyện viên Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ K9 (Gia Lâm, Hà Nội), 'nên nuôi chó từ bé, chứ không mua chó đã trưởng thành về nuôi'.

“Hiện nay có nhiều gia đình thích nuôi chó cảnh trong nhà, gồm cả những gia đình có em bé và người già. Tùy thuộc vào điều kiện và sở thích mỗi gia đình cần tính toán cẩn thận nên nuôi con chó nào phù hợp, nhưng để đảm bảo an toàn, bắt buộc phải nuôi chó dữ từ lúc nhỏ chứ không nên mua chó đã trưởng thành”, ông Thảo chia sẻ.

Ông Hạ Đạt Thảo huấn luyện chó ở Trung tấm huấn luyện chó nghiệp vụ K9. Ảnh: ANTĐ.

Bởi theo ông Thảo, chó dữ khi trưởng thành rất nguy hiểm nên việc gia đình làm quen với nó là rất khó khăn. Chó dữ đã trưởng thành chỉ phù hợp với những gia đình có điều kiện, hoặc các cơ quan, xí nghiệp nơi có một người chuyên việc chăm sóc chó.

Riêng về chó ngao, ông Thảo cho biết, hiện nay, trên thị trường có nhiều loại như ngao Ông, ngao Ý, ngao Tây Tạng,…

Nhìn chung, dòng chó ngao nuôi làm cảnh rất đẹp nhưng bản tính của chúng rất mạnh, nên nếu không nuôi từ bé thì rất nguy hiểm, nhất là khi trong nhà có trẻ nhỏ và người già.

Hơn nữa, theo Trưởng nhóm huấn luyện chó nghiệp vụ K9, do chó ngao bề ngoài rất đẹp nên nhiều người thường hiếu kỳ đùa nghịch với nó. Điều này vô tình khiêu khích nó tấn công và gây ra nhiều sự cố đáng tiếc có thể kể đến như vụ việc vừa rồi.

Không chỉ với chó ngao mà với các loài chó dữ khác cũng vậy. Khi bị cắn là cả một vấn đề, bởi vì răng chó rất độc, nhẹ thì nhiễm trùng, nặng thì gẫy xương, các cơ bị dập.

“Đấy là với người lớn, với trẻ nhỏ còn nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vậy, khi trẻ nhỏ bị cắn, cố gắng khống chế giữ đầu con chó để giảm chấn thương và bằng mọi cách có thể lấy que chọc vào hàm để bắt nó nhả ra”, ông Thảo nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về việc chó ngao cắn chết người, ông Thảo bày tỏ: “Tôi thấy đây là một lỗi không đáng có, trách thì chỉ có thể trách người nuôi chó không am hiểu về con vật mình nuôi. Còn đối với con chó, đôi khi nó chỉ coi đây là một đồ chơi của mình, nó cắn xé để nghịch chứ không để ăn hoặc giết”.

Trường Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-cho-ngao-tay-tang-can-chet-be-8-thang-tuoi-khong-nen-mua-cho-da-truong-thanh-ve-nuoi-620479.ldo