Vụ chồng chém vợ ở Đồng Nai: Người vợ chỉ nối lại được một bên tay

Sau khi bị chồng chém đứt lìa 2 cánh tay, người vợ được sơ cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng nạn nhân chỉ giữ lại được 1 cánh tay bên trái.

Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM vừa thông tin về tình hình hiện tại của bệnh nhân N.T.T. (27 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) - nạn nhân bị chồng là Thái Xuân Bình (34 tuổi) dùng dao chém đứt 2 cánh tay do ghen tuông mù quáng.

Cụ thể, bệnh viện cho biết, sau khi được các bác sĩ phẫu thuật nối chi khẩn cấp, chị T. đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, chỉ giữ lại được cánh tay bên trái.

Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc tích cực, theo dõi tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Chợ Rẫy.

 Người vợ đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: IT

Người vợ đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: IT

Cách đây 2 ngày, chị N.T.T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng nguy kịch, tay phải bị đứt lìa hoàn toàn khỏi cơ thể, tay trái còn dính phần da.

Do vết thương thương quá nặng, mất nhiều máu nên sau khi sơ cứu, chị T. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Ngay lập tức, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân lên khoa chấn thương chỉnh hình để phẫu thuật nối 2 tay cho bệnh nhân.

Trước đó, trưa ngày 13/9, chồng N.T.T. là Thái Xuân Bình nghi ngờ chị có quan hệ tình cảm với người khác. Khi chồng lớn tiếng gặng hỏi thì T. thừa nhận.

Trong lúc vợ chồng cãi vã qua lại, Bình tức giận, lấy một con dao trong bếp chém liên tiếp nhiều nhát vào người của T. Lúc này, T. đưa 2 cánh tay lên đỡ thì bị Bình chém đứt lìa.

Thấy vợ bị thương nặng, Bình vội dùng vải băng bó rồi gọi điện cho người nhà đến đưa T. đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Thái Xuân Bình đã đến Công an xã Tam An đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đến hiện trường ghi nhận và tiến hành điều tra vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đang tạm giữ hình sự đối tượng này để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đức Kiên

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/vu-chong-chem-vo-o-dong-nai-nguoi-vo-chi-noi-lai-duoc-mot-ben-tay-d6372.html