Vụ chồng đổ xăng đốt vợ cũ tại Đắk Lắk: Cả 2 người đã tử vong

Liên quan đến vụ án chồng đổ xăng đốt vợ cũ tại tỉnh Đắk Lắk, sau gần 10 ngày xảy ra vụ việc, thì cả hai người đã tử vong do bỏng nặng.

Chiều ngày 10/2, UBND phường Tân Thành (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thông tin cho biết, cả hai người trong vụ việc người đàn ông đổ xăng đốt vợ cũ xảy ra vào ngày 01/2 trên địa bàn đều đã tử vong do bỏng nặng.

Vụ việc xảy ra tại ở ngã tư đường Giải Phóng - Mai Hắc Đế (thành phố Buôn Ma Thuột). Ảnh: CTV

Vụ việc xảy ra tại ở ngã tư đường Giải Phóng - Mai Hắc Đế (thành phố Buôn Ma Thuột). Ảnh: CTV

Hiện thi thể của nạn nhân và ông P. đã được đưa về tỉnh Đắk Lắk để gia đình lo hậu sự.

Trước đó, trưa ngày 01/2, ông P. (SN 1982, trú phường Tân Thành) mang theo can xăng (khoảng 5 lít) đến tìm vợ cũ là chị H. (SN 1984, trú cùng phường).

Tại đây, người đàn ông này đã đổ xăng lên người vợ cũ rồi rồi dùng bật lửa đốt làm nạn nhân bốc cháy và cháy lan sang người ông P.

Sau khi vụ việc xảy ra, cả 2 người đều được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng nên ông P. và bà H. sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh.

Ngọc Quỳnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/vu-chong-do-xang-dot-vo-cu-tai-dak-lak-ca-2-nguoi-da-tu-vong-242001.html