Vụ chồng nghi cứa cổ vợ rồi rạch bụng tự sát ở Hà Tĩnh: Sức khỏe người vợ hiện ra sao?

Sau khi dùng dao cứa cổ vợ, người đàn ông rạch bụng tự sát. Cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng người chồng tử vong sau đó, hiện người vợ đã qua cơn nguy kịch.

Sáng 18/5, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau ca mổ, bệnh nhân Nguyễn Thị M. (26 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) hiện đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên sức khỏe của chị còn rất yếu nên các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi, theo Người đưa tin.

Chị M. đã may mắn qua cơn nguy kịch. Ảnh: Người Đưa Tin

Chị M. đã may mắn qua cơn nguy kịch. Ảnh: Người Đưa Tin

Trước đó, chị M. được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chảy nhiều máu. Vùng ngực trái bệnh nhân có một vết thương sâu, dài khoảng 5cm, có khí và máu chảy ra. Ngoài ra, trên cổ bệnh nhân còn có vết thương dài 8 – 10cm, chảy máu.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường điều tra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, khoảng 8h sáng ngày 17/5, người dân ở ngõ 230 phường Hà Huy Tập bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của chị M. từ số nhà 08 nên chạy kiểm tra. Tại đây, mọi người hoảng hốt nhìn thấy chị M. đang chạy ra khỏi nhà, tay ôm vết thương trên cổ.

Ngay lập tức, người dân đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Thời điểm trên, một nhóm người khác tiếp tục vào bên trong nhà chị M. kiểm tra. Cũng tại đây, đám đông hoảng hốt khi nhìn thấy anh Lê Đăng T. (37 tuổi; chồng chị M.) đang tự dùng dao rạch vào bụng. Anh T. sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh T. sau đó đã tử vong.

Người dân địa phương cho biết, anh T. là nhân viên Điện lực TP.Hà Tĩnh còn chị M. từng là nhân viên ngân hàng nhưng đã nghỉ việc. Vợ chồng anh T. cưới nhau đã 3 năm nay nhưng chưa có con.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Việt Kha (TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/vu-chong-nghi-cua-co-vo-roi-rach-bung-tu-sat-o-ha-tinh-suc-khoe-nguoi-vo-hien-ra-sao-c2a317313.html