Vụ chồng phóng hỏa đốt nhà rồi tự tử ở Tuyên Quang: Hội LHPN huyện hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân

Sau khi sự việc xảy ra, anh trai của ông H. phải phối hợp cùng chính quyền địa phương đứng ra tổ chức mai táng cho gia đình em trai vì nhà ông H. có 5 người thì tất cả đều tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Như PNVN đã đưa tin, khoảng 3h ngày 1/1/2023, người dân thôn Tân Lập, xã Trung Hòa, (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) phát hiện nhà ông V.Q.H. (SN 1967, trú tại thôn Tân Lập) bị cháy.

Người dân nhanh chóng báo lên Công an xã Trung Hòa để phối hợp chữa cháy, sau khi đám cháy được khống chế thì phát hiện ông H. đã tử vong ở sân trước nhà. Trong buồng ngủ tầng 1 phát hiện 4 thi thể bị cháy biến dạng, nghi là vợ và con của ông H.

Qua kết quả xác minh sơ bộ, do mâu thuẫn gia đình, ông H. đã đốt nhà làm các nạn nhân tử vong, sau đó ông H. nhảy từ tầng 2 xuống sân trước cửa nhà tự tử và tử vong tại chỗ.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau khi nắm được thông tin về sự việc, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Chiêm Hóa, Hội LHPN xã Trung Hòa đến thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời cử cán bộ hội hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

"Trước đây kinh tế gia đình thuộc diện trung bình của địa phương. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự việc đau lòng này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Hôm xảy ra sự việc, anh trai của ông H. phải phối hợp cùng chính quyền địa phương đứng ra tổ chức mai táng cho gia đình em trai vì nhà ông H. có 5 người thì tất cả đều tử vong", vị đại diện Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang thông tin.

Đại diện UBND xã Trung Hòa cho biết, hai vợ chồng trong vụ việc trên từ trước tới nay chưa gây điều tiếng hay xích mích gì. Sự việc xảy ra khiến người dân trên địa bàn hết sức bất ngờ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền và tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương đã kịp thời thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình nạn nhân và ổn định dư luận tại địa bàn.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vu-chong-phong-hoa-dot-nha-roi-tu-tu-o-tuyen-quang-hoi-lhpn-huyen-ho-tro-lo-hau-su-cho-cac-nan-nhan-20230106145623542.htm