Vụ chủ mỏ đất 'giam lỏng' 3 phóng viên: Làm rõ nơi tiêu thụ đất khai thác

Cả 4 địa chỉ tiêu thụ theo giấy phép được cấp cho mỏ đất Dông Cây Dừa đều ngưng hoạt động hoặc chưa triển khai nhưng chủ mỏ vẫn khai thác rầm rộ.

Ngày 9-9, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Sở TN-MT Quảng Ngãi đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Lý Tuấn – chủ mỏ đất Dông Cây Dừa (thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) để làm rõ một số vụ việc liên quan như nơi tiêu thụ đất sau khi khai thác, trữ lượng khai thác... "Bước đầu kiểm tra hiện trường, mỏ đất Dông Cây Dừa đã tồn tại nhiều vi phạm như khai thác vượt mốc giới, thiếu quy chuẩn an toàn…", một lãnh đạo Sở TN-MT Quảng Ngãi cho biết.

Theo giấy phép được cấp, mỏ đất Dông Cây Dừa có địa chỉ tiêu thụ đất khai thác nhằm phục vụ các công trình dự án trên địa bàn huyện Bình Sơn. Cụ thể đường gom, vòng xoay thuộc gói thầu A3; dự án đường Trì Bình – Dung Quất; Dự án khu dân cư xã Bình Thạnh; Dự án kho chứa hàng hóa và giới thiệu sản phẩm tại thôn Mỹ Long, xã Bình Long. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, 4 địa chỉ tiêu thụ này đã dừng hoạt động hoặc chưa triển khai trong nhiều năm qua. Mặc dù vậy, trong thời gian qua, doanh nghiệp Lý Tuấn vẫn khai thác rầm rộ, vận chuyển đất trên các tuyến đường trong khu dân cư, khiến người dân bức xúc.

Hai xe tải đổ đất chặn xe phóng viên trên tuyến đường dẫn vào mỏ đất.

Hai xe tải đổ đất chặn xe phóng viên trên tuyến đường dẫn vào mỏ đất.

Ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết liên quan đến việc hiện nay doanh nghiệp khai thác và cung cấp đất đi đâu, về góc độ quản lý của huyện chỉ quản lý cái chung. "Còn việc tiêu thụ đất ở địa chỉ cụ thể, chúng tôi đã phối hợp với Sở TN-MT Quảng Ngãi kiểm tra, rà soát lại tất cả các khối lượng, trữ lượng, hóa đơn chứng từ cung cấp cho doanh nghiệp nào, thời điểm nào. Tinh thần chung là chúng tôi làm rốt ráo, cụ thể, rõ ràng", ông Hiền nói.

Cũng theo ông Hiền, việc doanh nghiệp Lý Tuấn đổ đất chặn xe phóng viên ngoài phạm vi mỏ được cấp phép là sai. "Quan điểm của huyện Bình Sơn, bất kỳ một doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân nào được cấp thẩm quyền cấp phép khai thác mỏ hoặc thực hiện một hoạt động nào đó đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và người dân. Không phải đơn thuần sau khi cơ quan chức năng cấp phép cho anh, anh muốn làm gì thì làm. Tất cả phải tuân thủ theo quy định pháp luật", ông Hiền khẳng định.

Các cơ quan chức năng kiểm tra mỏ đất Dông Cây Dừa

Như Báo Người Lao Động thông tin, sáng 6-9, nhóm 3 phóng viên báo chí Trung ương thường trú ở Quảng Ngãi nhận phản ánh của người dân xã Bình Trung, huyện Bình Sơn về tình trạng đoàn xe chở đất của Công ty TNHH Lý Tuấn chở đất chạy nhanh, vượt ẩu và có dấu hiệu quá tải trên tuyến đường DH02 – chạy dọc nhiều khu dân cư. Sau khi tác nghiệp, lấy ý kiến người dân, nhóm 3 phóng viên di chuyển đến khu vực cách mỏ đất 30m để tác nghiệp. Sau khoảng 5 phút quay ra, khi đang đi trên đường công vụ dẫn vào mỏ đất, nhóm phóng viên bị 2 xe tải của doanh nghiệp Lý Tuấn chặn đường, đổ đất chặn lối ra và "giam lỏng" ở đây gần 3 giờ.

Liên quan đến vụ việc, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu cơ quan chức năng xem xét thanh tra toàn diện hoạt động mỏ đất Dông Cây Dừa. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở TN-MT Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Bình Sơn khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của nhiều cơ quan báo chí; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đất Dông Cây Dừa (nếu có) theo đúng quy định. Báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi kết quả thực hiện trước ngày 15-9-2022.

T.Trực

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-chu-mo-dat-giam-long-3-phong-vien-lam-ro-noi-tieu-thu-dat-khai-thac-20220909132230026.htm