Vụ chủ quán ăn đánh khách toác đầu ở Long An: Khởi tố nhóm thanh niên đập phá quán

Do bức xúc việc quán ăn Bảo Châu đánh khách, nhóm thanh niên đã tập trung mang hung khí đến quán đập phá cho bõ tức. Công an huyện Bến Lức đã khởi tố nhóm thanh niên trên về hành vi hủy hoại tài sản. Chủ quán vẫn chưa bị xử lý về hành vi hành hung khách.

Bực tức vì chủ quán "chặt chém" và hành hung khách nên nhóm thanh niên đến quán đập phá.

Bực tức vì chủ quán "chặt chém" và hành hung khách nên nhóm thanh niên đến quán đập phá.

Tối 16/5, ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố hành vi hủy hoại tài sản xảy ra tại quán ăn Bảo Châu chiều 2/5.

"Cơ quan chức năng đã có báo cáo toàn diện kết quả điều tra, xử lý nhóm thanh niên đập phá quán ăn Bảo Châu tại xã Nhựt Chánh. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên do nhóm này bức xúc việc quán Bảo Châu "chặt chém" và hành hung khách chiều 1/5. Cơ quan chức năng đã khởi tố nhóm thanh niên trên để xử lý về hành vi hủy hoại tài sản", ông Tươi cho biết thêm.

Theo kết quả điều tra, Ngô Minh Khánh (18 tuổi) và Dương Hoài Phong (20 tuổi cùng ngụ xã Long Hiệp, huyện Bến Lức) và Nguyễn Duy Khánh (22 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức) là những thanh niên chủ mưu đập phá quán Bảo Châu.

Một góc quán bị đập tan hoang.

Ba thanh niên trên đọc được thông tin quán Bảo Châu "chặt chém" và hành hung khách nên lên mạng xã hội kêu gọi "giang hồ" mạng cùng tham gia sự việc. Sau khi được kêu gọi, Bính (17 tuổi), Cẩn (25 tuổi), Vĩnh (20 tuổi, cùng ngụ H.Bến Lức), Hảo (20 tuổi) cùng 2 người bạn của Hảo (chưa rõ danh tính) cùng tham gia đi đập phá quán cơm Bảo Châu.

Chiều 2/5, các thanh niên trên mang theo ống nhựa đi đến quán Bảo Châu đập phá. Khi thấy nhóm thanh niên đập phá, bà Huệ (chủ quán) sợ hãi bỏ chạy vào phía sau. Lúc này, ông Lê Văn Cầm (65 tuổi, cha bà Huệ) và Lê Dương Cảnh (18 tuổi, em bà Huệ) cầm ống tuýp sắt và kiếm tự chế tấn công lại.

Thấy gia đình chủ quán tấn công, nhóm gây án đập phá nhanh rồi đem giấu ống nhựa đi và bỏ chạy. Nhóm trên cũng đã xóa hết những "lời kêu gọi" trên mạng để gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Vợ chồng chủ quán vẫn chưa bị xử lý về hành vi hành hung người khách.

Chiều 1/5, chủ quán cơm Bảo Châu là Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi) và Trần Văn Ngoan (42 tuổi, quê ấp Tầm Long, xã Trí Bình, H.Châu Thành, Tây Ninh) cùng một số người nhà hành hung ông Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, ngụ TP.HCM) toác đầu. Ông Minh sau đó phải nhập viện điều trị và được công an huyện Bến Lức đưa về TP HCM để đảm bảo an toàn. Nguyên nhân ông Minh bị đánh do ông phản ứng về việc chủ quán bán 2 chai nước ngọt giá 60.000 đồng.

Hiện, chủ quán và những người tham gia đánh anh Minh vẫn chưa bị xử lý. Chủ quán đã bị phạt hơn 13 triệu đồng vì kinh doanh không niêm yết giá và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/vu-chu-quan-an-danh-khach-toac-dau-o-long-an-khoi-to-nhom-thanh-nien-dap-pha-quan/20190516092415505