Vụ chủ quán gội đầu bị sát hại, đốt xác: Bắt thêm kẻ giúp sức cho nghi phạm

Ngoài nghi phạm sát hại chị H. rồi đốt xác phi tang, CQĐT Công an TP Hải Phòng còn mới bắt giữ thêm Phạm Xuân Trường, kẻ hỗ trợ cho quá trình chạy trốn sau khi gây án của Thùy.

Liên quan đến vụ nữ chủ quán gội đầu bị sát hại, đốt xác phi tang xảy ra ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), tin trên báo VietNamNet cho biết, CQĐT Công an TP Hải Phòng vừa bắt tạm giam thêm 1 đối tượng.

Theo nguồn tin này, danh tính đối tượng là Phạm Xuân Trường (SN 1984), trú ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Kẻ này bị bắt vì đã hỗ trợ quá trình chạy trốn của Vũ Thế Thùy.

Trước đó, vào chiều 9/11, người dân ở thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng bàng hoàng phát hiện thi thể 1 người phụ nữ ở bờ sông Thái Bình, trong tình trạng bị đốt cháy toàn thân.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị H. (SN 1990), trú tại thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: NLĐ.

Nhận thông tin về vụ việc, xác định đây là 1 vụ trọng án nghiêm trọng, Công an huyện Tiên Lãng cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo VOV, chị H. là người địa phương, trú tại thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, lấy chồng ở huyện Vĩnh Bảo nhưng hiện sinh sống và có tiệm cắt tóc, gội đầu gần nhà bố mẹ đẻ tại xã Quang Phục.

Trước khi rời khỏi nhà và mất tích từ ngày 7/11, có 3 thanh niên tới tiệm cắt tóc của nạn nhân chơi, sau đó, nạn nhân đi cùng 3 người này và không thấy trở về. Trong khi đó, một số người dân thôn Nam Tử gần đê sông Thái Bình cho biết, tối 7/11, họ thấy lửa cháy ngoài bãi sông, đúng tại vị trí phát hiện thi thể nạn nhân.

Đối tượng Thùy. Ảnh: VietNamNet.

Sau 3 ngày tập trung lực lượng ráo riết truy bắt, đến đêm 12/11, đối tượng Vũ Thế Thùy (SN 1989), trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) bị lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng kết hợp Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) bắt giữ tại Móng Cái.

Tại CQĐT, Thùy khai nhận do là bạn trai của chị gái nạn nhân, trong lúc đang nợ nần, biết chị H. có nhiều tài sản nên đối tượng đã nảy sinh ý định giết chị H. để chiếm đoạt tài sản. Gây án xong, hắn bỏ trốn ra Móng Cái tìm cách trốn sang Trung Quốc.

Trong thời gian này, Thùy được Phạm Xuân Trường giúp sức.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-chu-quan-goi-dau-bi-sat-hai-dot-xac-bat-them-ke-giup-suc-cho-nghi-pham-259738.htm