Vụ chùa Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến bị trục xuất khỏi chùa, xử phạt 5 triệu đồng

Tại buổi thông tin báo chí, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND TP Uông Bí khẳng định, sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động động diễn ra tại chùa Ba Vàng, đồng thời cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt bà Phạm Thị Yến về vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao,du lịch và quảng cáo.

Sáng 26/3, tại trung tâm hội nghị thành phố, UBND TP Uông Bí đã tổ chức buổi thông tin báo chí về sự việc gọi vong, thỉnh oan gia trái chủ và thu tiền của người dân diễn ra tại chùa Ba Vàng.

Thành phần tham dự gồm có: ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh; Công an TP Uông Bí. Buổi họp báo không có sự tham dự của trụ trì chùa Ba Vàng và phật tử Phạm Thị Yến.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí chủ trì buổi thông tin báo chí

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí chủ trì buổi thông tin báo chí

Liên quan đến phóng sựphản ánh hoạt động "thỉnh vong", "gọi hồn" tại chùa Ba Vàng. Ai muốn thoát nạn thì phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Tại buổi họp, UBND TP Uông Bí Nguyễn Mạnh Hà cho biết, ngay sau khi nhận được các phản ánh từ các cơ quan báo chí, chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan chức năng thành phố đã tiến hành xác minh làm rõ, đồng thời phối hợp với cơ quan công an thu thập chứng cứ để xử lý.

“Trong buổi làm việc trước đó với cơ quan chức năng, sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh đã khẳng định các hoạt động "thỉnh vong", "gọi hồn" diễn ra trong khuôn viên chùa Ba Vàng. Do đó, sư trụ trì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình thu thập tài liệu, nếu đủ cơ sở kết luận sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Mạnh Hà khẳng định.

Toàn cảnh buổi thông tin báo chí

Về trách nhiệm quản lý chức sắc phật giáo tại chùa Ba Vàng thuộc về TW giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh. Ngày 26/3, UBND TP Uông Bí tiếp tục có văn bản gửi TW GHPGVN để đề nghị xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm giáo lý và hiến chương của Phật Giáo.

Về cá nhân bà Phạm Thị Yến, Ông Hà thông tin bà Yến hiện là công dân sinh sống ở Hạ Long, thỉnh thoảng lên chùa, không đăng ký tạm chú tạm vắng tại chùa Ba Vàng. Sau quá trình ra soát cơ quan chức năng đã yêu cầu bà Yến trở về nơi cứ chú. Công an thành phố Uông Bí có thông báo không chấp nhận cho bà Phạm Thị Yến tạm trú và không được hành nghề mê tín dị đoan tại chùa Ba Vàng.

Chính quyền thành phố Uông Bí đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với hành vi vi phạm nếp sống văn hóa đối với bà Phạm Thị Yến. Tại quyết định số 01 với số tiền 5 triệu đồng, quy định tại Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về Quy định xử phạt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tham dự buổi thông tin báo chí

Đồng thời đối với cá nhân bà Yến, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh nhưng vi phạm tiếp theo như vi phạm về luật thông tin, vi phạm về hành vi trục lợi, vi phạm về hành vi hoạt động tôn giáo không đăng ký tại chùa Ba Vàng.

Đối với các hoạt động của chùa Ba Vàng, UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) ra văn bản gửi trụ trì chùa Ba Vàng yêu cầu chấm dứt các hoạt động "thỉnh vong", "cúng oan gia trái chủ" và các hoạt động giảng pháp do phật tử Phạm Thị Yến thực hiện. Đây là hai hoạt động không nằm trong đăng ký của chùa Ba Vàng với cơ quan chức năng.

Sở thông tin Truyền thông đã xử lý những vi phạm về thông tin truyền thông, yêu cầu dừng hoạt động các trang Web: Chuabavang.com; Thaythichthaiminh.com, Phamthiyen.com

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nhắc nhở trấn chỉnh hoạt động của chùa, nhắc nhở sư trụ trì chùa Ba Vàng tuân thủ pháp luật nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và thực hiện hiến trương, nội quy của Ban tăng sự Trung ương GHPGVN. UBND TP Uông Bí đang tiến hành xác minh thân thế của những người đã xuất hiện trong clip phóng sự của báo Lao Động.

Tuy nhiên, tại buổi thông tin báo chí diễn ra ngày 26/3, cơ quan chức năng thành phố Uông Bí vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ việc tại chùa Ba Vàng, cùng với đó là những trách nhiệm cụ thể của chính quyền địa phương trong việc để xảy ra những vi phạm tại chùa Ba Vàng.

TUẤN ANH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vu-chua-ba-vang-xu-phat-ba-pham-thi-yen-5-trieu-dong-d93641.html