Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Phó phòng vận tải hàng không Vũ Hồng Quang bị bắt

Bị cáo Vũ Hồng Quang, cựu Phó trưởng Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam là bị cáo trong vụ án 'đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Phó phòng vận tải hàng không Vũ Hồng Quang bị khởi tố.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án “nhận hối lộ” xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “đưa hối lộ” xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hồng Quang (sinh năm 1977), nguyên Phó trưởng Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải. Ông Quang là bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hoàng Dũng (sinh năm 1987), lao động tự do. Cả 2 bị can bị khởi tố và tạm giam cùng về tội "đưa hối lộ".

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Mạnh Cương (sinh năm 1977), trưởng phòng thương mại điện tử, Công ty cổ phần hàng không Vietjet; Trần Thanh Nhã (sinh năm 1991), lao động tự do và Đặng Nhật Đức (sinh năm 1975), giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan, cùng về tội "đưa hối lộ".

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định tố tụng đối với bị can có lý lịch nêu trên.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hiện đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, cuối tháng 7 vừa qua, HĐXX Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tiến hành tuyên án đối với 54 bị cáo.

Trong số 54 bị cáo, có 23 cựu quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ, 21 người là lãnh đạo các doanh nghiệp bị cáo buộc đưa hối lộ để được cấp phép chuyến bay giải cứu. Những người còn lại bị cáo buộc môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tuệ Lâm

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/vu-chuyen-bay-giai-cuu-cuu-pho-phong-van-tai-hang-khong-vu-hong-quang-bi-bat-20180504224289209.htm