Vụ cô gái bị tra tấn dã man: Bà chủ phủ nhận dùng bàn là, thanh sắt nóng dí lên người

Làm việc với cơ quan công an, bà Hà khai nhận đã nhiều lần dùng dao hành hạ và chặt đứt ngón tay của chị Y Nhiêu nhưng phủ nhận hành động dùng bàn là, thanh sắt đã nung nóng để dí lên người chị.

Chị Y Nhiêu

Trên báo Đất Việt, tại cuộc họp báo thông tin cho báo chí chiều 3/8, đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hà (sn 1979, trú tại P.Thống Nhất, TP. Pleiku) về hành vi cố ý gây thương tích đối với chị Y Nhiêu (sn 2005, trú tại xã Đăk Pét, H.Đăk Glei, Kon Tum).

Tạo cơ quan công an, bà Hà khai nhận đã nhiều lần dùng dao hành hạ chị Y Nhiêu. Đặc biệt Hà còn dùng dao chặt đứt ngón tay của chị. Tuy nhiên, người phụ nữ phủ nhận dùng bàn là, thanh sắt đã nung nóng để tra tấn, hành hạ nữ giúp việc.

Trước đó, qua kiểm tra khám xét dãy nhà trọ nơi bà Hà tạm trú, lực lượng công an đã thu giữ được dao, kìm và một số vật dụng khác nghi dùng để tra tấn cô gái Y Nhiêu.

Đối tượng Nga "vọc"

Theo báo Thanh niên, về thông tin chị Nhiêu cung cấp: có một nhân viên tên Na cùng bà Hà tra tấn mình, đại tá Tám cho biết vẫn chưa có cơ sở để khẳng định người này có hành hạ chị Y Nhiêu hay không, có đóng vai trò là đồng phạm hay không. Hiện cơ quan công an vẫn chưa xác định được nhân thân của người này, chỉ biết Na là người dân tộc thiểu số ở Kon Tum.

Về việc xác định hành vi phạm tội của đối tượng Hà, đại tá Tám nhấn mạnh: “Thông tin mà chị Y Nhiêu đưa ra không thể là bằng chứng. Đã là bằng chứng thì phải có cơ sở, phải có nhân chứng, không thể từ lời khai của Y Nhiêu mà có thể xử lý được đối tượng Hà. Về việc này, Công an tỉnh đang giao cho Công an TP.Pleiku tiếp tục điêu tra làm rõ”.

Trước đó, ngày 24/7, Báo Người lao động đưa tin Công an TP Pleiku, (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hà (tên gọi khác Nga “vọc”) về tội “cố ý gây thương tích”. Sau khi khởi tố vụ án, công an sẽ đưa đối tượng Nga "vọc" từ Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện tỉnh Gia Lai về tại trạm giam công an để phục vụ công tác điều tra.

Như báo chí đã đưa tin, từ khoảng tháng 5/2018, sau một thời gian làm thuê cho đối tượng Nga "vọc", Y Nhiêu liên tục bị tra tấn, hành hạ bằng nhiều hình thức dã man như: lấy cây sắt, kiếm đập lên đầu, lên người; lấy bàn ủi ủi lên người; lấy dao lam rạch mặt; lấy búa đập vào ngón tay; đóng đinh vào cây đập lên người... Ngày 10/7, sau hơn 1 tháng rưỡi bị hành hạ, chị Y Nhiêu đã trốn thoát và được người dân đưa đi báo công an.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/co-gai-bi-tra-tan-da-man-ba-chu-phu-nhan-dung-ban-la-thanh-sat-nong-di-len-nguoi-514396.htm