Vụ cô gái Dao 11 năm bị lừa bán sang Trung Quốc: Phóng viên VOV bị đe dọa

Các đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán những cô gái người Dao sang Trung Quốc đã gọi điện đe dọa phóng viên VOV thường trú tại Tây Bắc.

Dụ người sang Trung Quốc "dễ kiếm tiền"

Ngày 20-21/6, loạt bài: “” và “” đã được đăng trên VOV.VN, đồng thời phát sóng trên một số kênh Phát thanh của VOV. Ngay sau đó, nhiều nạn nhân và gia đình cũng đã lên tiếng tố cáo hành vi lừa đảo, buôn bán người của bà Lai B, cùng nhóm đối tượng.

Vừa từ Trung Quốc trở về quê nhà mấy ngày nay, chị Chẻo Xoang Mẩy là con gái của bà Tẩn Mý Chài ở bản Phăng Xô Lin 2, xã Phăng Xô Lin, huyện Sìn Hồ - nạn nhân bị nhóm đối tượng này lừa bán sang Trung Quốc 12 năm trước kể lại sự việc.

Chị Chẻo Xoang Mẩy cho biết: “Tôi với Tẩn Pà Mấy là bạn bè cùng trang lứa sống trong bản. Sau này, Tẩn Pà Mấy bỏ sang Trung Quốc lấy chồng rồi trở về quê, cùng mẹ là bà Lai B đến tận nhà dụ dỗ tôi mấy ngày đêm. Hai mẹ con họ nói rằng sang bên Trung Quốc sướng lắm, lại dễ kiếm tiền. Khi đó tôi mới 15 tuổi, nghe xong cũng thích nhưng không có tiền xe. Bà Lai B nói cho tiền xe và bảo con trai là Tẩn A Thiên chở tôi đi trong đêm bắt xe khách sang Trung Quốc".

"Khi tôi lên xe khách thì Tẩn A Thiên mới quay về. Đến Lào Cai, Tẩn Pà Mấy cùng chồng đón và đưa tôi sang bên kia biên giới theo đường tiểu ngạch. Sang đó được một tuần vợ chồng họ ép bán tôi làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc. Không chịu được cảnh gia đình chồng đánh đập, tôi đã bỏ trốn. Bao nhiêu năm sống trong kinh hoàng nơi xứ người, tôi rất căm uất. Nay tôi trở về xin tố cáo tội ác của mẹ con nhà bà Lai B”.

Bà Chẻo Mý Lù- mẹ nạn nhân Chẻo Sơn Mấy

Bà Chẻo Mý Lù- mẹ nạn nhân Chẻo Sơn Mấy

Còn bà Chẻo Mý Lù, ở bản Hoàng Hồ, xã Phăng Xô Lin có con gái là Chẻo Sơn Mấy cũng bị lừa bán đau lòng nói: “Bà Lai B đến nhà, hỏi gái tôi là Sơn Mấy hiện đang đi làm ở đâu. Tôi không biết ý đồ của bà ấy nên nói là con gái tôi đi làm thuê ở Bình Lư. Sau đó, tôi nghe người em mình là Tẩn Mý Dao nói là Tẩn Pà Mấy từ trung Quốc sang lừa con gái tôi là Chẻo Sơn Mấy và cháu Tẩn Mý Hoán sang Trung Quốc”.

Nhân chứng trong vụ việc này, bà Tẩn Mý Dao, người họ hàng của Chẻo Sơn Mấy, ở bản Tả Xì Chồ, xã Phăng Xô Lin, huyện Sìn Hồ kể lại: Khi đó thấy Tẩn Pà Mấy sang dụ dỗ cháu gái mấy ngày tôi đã không cho cháu đi theo. Tấn Pà Mấy nói vì lâu không thấy các bạn cùng quê nên xin phép đưa các bạn sang quán bên kia ăn tối, hứa 21h cùng ngày sẽ đưa các bạn về.

"Sáng hôm sau chỉ thấy một mình cháu tên là Chẻo Mý Lai về, tôi có gặng hỏi thì biết được là cháu gái tôi cùng cháu Tẩn Mý Hoán đã bị Tẩn Pà Mấy là con gái bà Lai B cùng một người phụ nữ khác lừa đi" - bà Tẩn Mý Dao kể.

Chúng tôi liên lạc với Chẻo Mý Lai cũng ở bản Tả Xì Chồ, xã Phăng Xô Lin người duy nhất quay về sau bữa cơm tối hôm đó và được biết, tối hôm đó, Tẩn Pà Mấy rủ em đi ăn cơm cùng và rủ rê sang Trung Quốc.

"Ăn cơm xong, Tẩn Pà Mấy nói sang bên Trung Quốc sướng lắm lại dễ kiếm tiền, rủ hai chị là Sơn Mấy và Mý Hoán đi. Tẩn Pà Mấy bảo em nếu thích đi thì đi cùng cho có bạn bè. Em nói em không đi, em làm thuê ở đây thôi. Tẩn Pà Mấy nói nếu đi thì đi, nếu không đi thì quay về không được nói gì cho ai biết. Sáng hôm sau ngủ dậy, em không thấy hai chị kia nữa” - Lai nhớ lại.

Đơn tố cáo mẹ con bà Lai B bán người sang Trung Quốc.

Trao đổi với phóng viên, bà Chẻo Thị Hà, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Sìn Hồ cho biết, cơ quan đã nhận được đơn nạn nhân gửi tố cáo đến các cơ quan chức năng và gửi cho Hội đề nghị bảo vệ quyền lợi.

"Với vai trò là tổ chức hội, chúng tôi mong muốn, đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường xuống xác minh làm rõ sự việc, tìm ra thủ phạm buôn bán để có sức răn đe, bảo vệ quyền lợi cho các cháu” - bà Chẻo Thị Hà nói.

Phóng viên VOV bị đe dọa

Chiều ngày 22/6, bà Tẩn Lai B, đối tượng bị tố cáo cùng nhóm lừa bán người ra nước ngoài đã gọi điện đe dọa phóng viên VOV Tây Bắc, yêu cầu VOV gỡ bài và không được tiếp tục đăng bài, nếu không phóng viên và người thân của phóng viên sẽ bị trả thù.

Nội dung đe dọa của bà Tẩn Lai B bằng tiếng Dao đã được phóng viên ghi âm lại, trong đó có đoạn đại ý như sau: “Gia đình tao cũng có người có chức có quyền, để xem mày có làm gì được tao không. Tao nói cho mày biết, nếu mày muốn tốt thì nói cho tốt, nếu không tao sẽ gọi người làm cho mày không có đường về quê. Nếu mày muốn yên thân thì xóa ngay bài viết và không được tiếp tục viết bài nữa…”

Trước sự đe dọa của đối tượng, chúng tôi cũng đã đề nghị và nhận được sự phối hợp của Công an huyện Sìn Hồ trong việc bảo vệ an toàn cho phóng viên cùng gia đình, có biện pháp xử lý đối tượng.

Hơn bao giờ hết, các cơ quan chức năng ở địa phương cần vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc để không bỏ lọt tội phạm; đồng thời phần nào trả lại sự mất mát, đau thương của các nạn nhân bị lừa, từng có những tháng năm sống cơ cực trên đất khách quê người./.

Nhóm PV/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vu-co-gai-dao-11-nam-bi-lua-ban-sang-trung-quoc-phong-vien-vov-bi-de-doa-925308.vov