Vụ cô gái trúng đạn caosu của CSGT ở Phú Yên: Yêu cầu tổ công tác CSGT tường trình

Sáng 16.11, trao đổi với PV Lao Động, đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Công an TP. Tuy Hòa đã báo cáo vụ việc một cô gái trúng đạn caosu của tổ Cảnh sát giao thông vào tối qua.

Hiện trường sự việc cô gái trúng đạn caosu của Cảnh sát giao thông Tuy Hòa, Phú Yên.

Đại tá Dĩnh cho biết, hiện Công an TP. Tuy Hòa đang yêu cầu tổ công tác CSGT làm tường trình, để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Trả lời câu hỏi của PV Lao Động trong trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm thì CSGT có được nổ súng hay không, đại tá Dĩnh cho hay: "Nói chung là có quy định về CSGT sử dụng công cụ hỗ trợ. Sau khi Công an TP. Tuy Hòa làm rõ vấn đề này, chúng tôi sẽ thông tin lại cho báo chí".

Trước đó, khoảng 12h10 ngày 15.11, một tổ công tác CSGT Công an TP. Tuy Hòa phát hiện anh Đào Minh Trọng và vợ là chị Trần Thị Kim Thoa (SN 2000, huyện Tây Hòa, Phú Yên) đi trên xe máy vượt đèn đỏ ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Huệ, nên đã yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, 2 người này không chấp hành mà tiếp tục cho xe chạy lạng lách trước đầu xe CSGT.

Khi đến đường Bạch Đằng, một CSGT trong tổ công tác lấy súng bắn đạn caosu định bắn chỉ thiên, nhưng đạn đi chệch hướng, trúng vào hông trái chị Thoa ngồi sau xe

Theo video clip ghi lại lan truyền trên mạng xã hội facebook, sau khi trúng đạn, bên hông chị Thoa có vết máu chảy ra ướt áo. Sau khi bị thương, chị Thoa ngồi ôm hông lát tại hiện trường, rồi được CSGT đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Nhiệt Băng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-co-gai-trung-dan-caosu-cua-csgt-o-phu-yen-yeu-cau-to-cong-tac-csgt-tuong-trinh-641672.ldo