Vụ cô giáo bị đâm tử vong: Chỉ vì từ hôn kẻ 'bắt cá hai tay'

Phát hiện Thắng 'bắt cá 2 tay' nên cô giáo T kiên quyết từ hôn dù ngày cưới đã cận kề. Níu kéo không được Thắng đã chặn đường cô giáo và gây ra vụ án mạng đau lòng

Chiều 23-4, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đamg tạm giữ Võ Minh Thắng (27 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Đối tượng Thắng

Như báo CAND đã thông tin, khoảng 11h30’ cùng ngày, nhiều người lưu thông trên đường Trường Sa, đoạn dưới chân cầu Bông, phường 3, quận Bình Thạnh phát hiện cô gái trẻ tên T (26 tuổi) đang lưu thông trên đường thì bị Thắng dùng xe máy đuổi theo chặn đầu xe. Giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Thắng rút hung khí ra đâm vào người T. T ôm vết thương bỏ chạy một đoạn thì gục xuống tử vong. Sau khi gây án, Thắng đã rời khỏi hiện trường.

Thi thể nạn nhân được chuyển đi

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Công an quận Bình Thạnh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân. Cùng thời điểm này, Thắng đã đến Công an phường 3, quận Bình Thạnh đầu thú.

Tại cơ quan điều tra Thắng khai cùng chị T đang công tác tại trường THPT V.T.S (Bình Thạnh). Thắng là giáo viên dạy thể dục còn chị T là giáo viên dạy toán, giữa 2 người có mối quan hệ tình cảm và sắp sửa kết hôn. Theo kế hoạch, ngày 30-4, Thắng và chị T sẽ tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên T phát hiện Thắng đang quen với một người con gái khác nên kiên quyết từ hôn. Thắng nhiều lần gặp chị T để mong nối lại tình cảm nhưng chị T kiên quyết cự tuyệt.

Không níu kéo được tình cảm, Thắng đã nảy sinh ý định sát hại vợ sắp cưới của mình. Trưa 23-4, sau khi hết tiết dạy, chị T trên đường trở về nhà thì Thắng đuổi theo chặn đầu xe và gây ra vụ án mạng trên.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/vu-co-giao-tre-bi-sat-hai-do-hung-thu-bat-cac-2-tay-co-giao-kien-quyet-tu-hon-487908/