Vụ cô giáo dạy phòng chống cháy nổ làm 3 trẻ bị bỏng: Tình tiết quan trọng dẫn đến vụ tai nạn

Theo nhận định ban đầu, tình huống dẫn đến việc 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng có thể là vào lúc các cô giáo đổ thêm cồn vào mâm giáo cụ đang có lửa.

Vụ việc cô giáo dạy kỹ năng sống khiến 3 trẻ bị bỏng cồn, tại lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) ngày 9/8 vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 3 trẻ bị bỏng. Ảnh: Dân Trí

Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 3 trẻ bị bỏng. Ảnh: Dân Trí

Cơ quan Công an hiện vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và chưa có bất kỳ kết luận nào.

Tuy vậy, báo Tiền Phong dẫn lời anh P.V.T, một phụ huynh có con học ở cơ sở mầm non Tuổi Thơ cho biết: "Tôi thấy nói một số cháu kể với bố mẹ là cô giáo đổ thêm cồn vào mâm đang có cồn cháy, bị lửa bắt vào chai nên hoảng hốt hất tay, văng cồn từ chai vào người các cháu rồi bị bén lửa, gây bỏng cho 3 cháu. Thấy nói camera tại lớp học cũng ghi được hình ảnh này".

Đáng chú ý là những thông tin trên phần nào được cơ quan điều tra xác nhận. Theo đó, ông Vũ Minh Đông, Trưởng Công an xã Duy Minh, huyện Duy Tiên phát biểu trên báo Dân Trí: “Vào chiều ngày 9/8, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Duy Tiên đã đến nhóm lớp trẻ mầm non Tuổi thơ để làm việc, qua nắm bắt tình hình tôi được biết Công an huyện đã thu một vỏ bình cồn 500ml loại cồn 90 độ đã bị cháy xém; một chiếc mâm các cô giáo làm giáo cụ.

Vì cồn cháy có màu ánh xanh, vào buổi sáng nếu không để ý kỹ thì sẽ không phát hiện được, nên rất có thể các cô giáo đưa bình cồn đổ vào chiếc mâm khi lửa vẫn đang cháy, từ đó khiến lửa trong mâm bùng lên. Trong lúc hoảng loạn, các cô đã vẩy tay làm cồn bắn ra ngoài, văng vào 3 cháu”.

Mâm giáo cụ và chiếc khăn ướt các cô giáo dùng để dập lửa cho 3 trẻ bị bỏng. Ảnh: Tiền Phong

Cũng có nhận định tương tự ông Đông, Đại tá Phạm Kiên Cường, Trưởng Công an huyện Duy Tiên cho biết: “Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiến hành làm rõ vụ việc chưa có kết luận chính thức.

Các cán bộ điều tra cũng đã thu thập hình ảnh trích xuất từ camera từ trong lớp để hỗ trợ quá trình điều tra. Qua báo cáo và nắm bắt sơ bộ, tai nạn xảy ra lúc các cô đổ thêm cồn vào mâm làm giáo cụ học tập. Nếu các cô không đổ thêm cồn vào thì sẽ không xảy ra tình huống đáng tiếc này”.

Các nạn nhân của vụ bỏng là 3 cháu Phạm Bùi Gia K. (4 tuổi), Nguyễn Ngọc Hà L. (5 tuổi) và Nguyễn Anh T. (3 tuổi) sau đó được chuyển lên điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Nói về tình hình sức khỏe của các cháu, Tri thức trực tuyến dẫn lời bác sĩ Lê Quang Thảo, khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia cho biết: “Sức khỏe của bé hiện nay đều trong tình trạng nặng, tiên lượng rất nặng nề, đang phải hồi sức chống sốc, đều có thể đe dọa đến các chức năng sống như hô hấp tuần hoàn, chức năng thận và tiên lượng rất khó khăn, chưa nói trước được điều gì”.

Các cháu bé hiện đang được đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: Thời Đại

Trước đó, như đã thông tin, chiều 9/8, các cô giáo tại tại Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ đã tổ chức cho khoảng 25 trẻ đang theo học về kỹ năng sống.

Trong lúc học, các cô giáo đã dùng cồn đổ vào trong mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy trẻ. Không may, đúng lúc đó gió lớn thổi từ cửa sổ tạt ngọn lửa cồn đang cháy trong mâm vào người 3 cháu nhỏ khiến các cháu bị bỏng phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Khi trao đổi với báo chí, ông Trần Quang Tuyến, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Duy Tiên, cho biết trong chương trình giáo dục mầm non có lồng ghép việc dạy kỹ năng sống. Thời điểm xảy ra sự cố là giờ học hướng dẫn các cháu kêu cứu và chạy thoát khi gặp cháy.

“Thực ra mà nói, đây là một tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc. Đáng lẽ ra khi châm lửa thì cô giáo nên châm nhỏ, còn khi đó cửa trên tầng hai lại mở, gió to quá thì ngọn lửa bay bén vào áo các cháu, sự việc đáng tiếc và không may” - ông Tuyến nói với báo Người Đưa Tin.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-co-giao-day-phong-chong-chay-no-lam-3-tre-bi-bong-tinh-tiet-quan-trong-dan-den-vu-tai-nan-a288207.html