Vụ cô giáo Hà Nội bắt học sinh quỳ trong lớp: Việc phạt quỳ là theo đúng yêu cầu của phụ huynh

'Tôi bắt học sinh quỳ theo đúng yêu cầu của phụ huynh, con người ta hư quá nên yêu cầu tôi làm như vậy. Việc bắt học sinh quỳ có biên bản giữa tôi và phụ huynh cháu', cô Quy cho biết.

Vào ngày 10/5 vừa qua, MXH bất ngờ xuất hiện bức ảnh một học sinh tại Hà Nội bị bắt quỳ trước bục giảng trong giờ học và kèm theo đó là đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh về vấn đề này. Theo đó, sự việc này xảy ra tại trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội) và giáo viên liên quan đến vụ việc là cô Lê Thị Quy (giáo viên dạy toán, chủ nhiệm lớp 9B).

Trong tiết học của cô Quy, 3 học sinh đã vi phạm quy định của lớp nên cô đã bắt các em phải quỳ ngay trước bục giảng. Một trong số những học sinh này không quỳ vì cho rằng hình phạt này mang tính chất làm nhục nên bị cô Lê Thị Quy đuổi ra khỏi lớp học.

Nhà trường và Bộ GD-ĐT huyện Thường Tín nói gì?

Theo thông tin từ Báo Đất Việt, sau khi nắm được thông tin vụ việc, huyện Thường Tín đã cử đại diện xuống làm việc với Trường THCS Tô Hiệu và UBND xã Tô Hiệu ngay trong ngày 10/5. Nhà trường cho biết, học sinh bị phạt quỳ trong bức ảnh cũng không được ngoan. Cô giáo ở cùng thôn với gia đình học sinh và hai bên có mối quan hệ rất thân thiết, đều coi như con cháu trong nhà.

Nam sinh bị phạt quỳ trong lớp học.

Nam sinh bị phạt quỳ trong lớp học.

Ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, cho biết, gia đình nam học sinh bị phạt quỳ trong lớp học đã có sự nhờ vả cô giáo, còn vị phụ huynh làm đơn tố cáo lại là một người khác (phụ huynh của học sinh không chịu quỳ và bị đuổi ra khỏi lớp). Hơn nữa, vụ việc đã xảy ra từ đầu năm 2019 và không hiểu vì nguyên do gì mà bức ảnh này đến nay lại được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thường Tín cũng đánh giá hành vi của cô Lê Thị Quy là không đúng với quy định của ngành giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người giáo viên. Sau vụ việc, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác của cô Quy 1 tuần, từ ngày 13/5/2019 để làm tường trình và kiểm điểm về hành vi của mình.

Giáo viên nói gì?

Theo thông tin từ Tiền Phong, cô Lê Thị Quy cũng đã lên tiếng về vụ việc này. Cô cho biết, việc phạt quỳ đối với nam học sinh trên là theo ý kiến của phụ huynh. “Tôi bắt học sinh quỳ theo đúng yêu cầu của phụ huynh, con người ta hư quá nên yêu cầu tôi làm như vậy. Việc bắt học sinh quỳ có biên bản giữa tôi và phụ huynh cháu“, cô Quy cho biết.

Cũng theo cô Quy, mẹ phụ huynh nói cô thiếu trách nhiệm khi không trao đổi tình hình của học sinh thì vị này nên xem lại, bởi bố mẹ em chưa bao giờ đi họp cho con mà chỉ có bà đi họp. Thậm chí, cô từng mời phụ huynh nam sinh này lên họp vài lần nhưng bố mẹ em cũng không đến. Bên cạnh đó, khi bà của nam sinh tới họp, cô Quy cũng có trao đổi rằng học sinh này rất hư và nghỉ học rất nhiều lần.

Đơn đề nghị của gia đình nam sinh bị cô giáo bắt phạt quỳ.

Chị Nguyễn Thị Loan, phụ huynh có con bị cô giáo bắt quỳ nhưng không quỳ cho biết: “Vào hôm đó, con trai tôi nói chuyện trong giờ học nên bị cô giáo bắt quỳ, nhưng cháu không quỳ vì cho rằng hình phạt này là sự sỉ nhục. Một học sinh khác vẫn quỳ và sau đó, cứ đến tiết toán là con tôi lại bị đuổi ra khỏi lớp“.

Phụ huynh này cũng cho hay, các học sinh vẫn còn nhỏ tuổi, chưa đủ hiểu biết nên có điều gì chưa đúng thì giáo viên nên giảng giải, nhắc nhở chứ không phải là bắt quỳ gối trước mặt cả lớp cũng như đuổi học. Hình phạt này là phản giáo dục. Bên cạnh đó, sau khi vụ việc xảy ra, cô giáo cũng không thông báo cho gia đình mà chị biết thông tin này qua một phụ huynh khác.

Cũng theo chị Loan, chị phải lên tận nhà cô Quy để xin cho cháu học môn toán thì cô mới đồng ý. Tuy nhiên, cứ đến giờ toán, cô lại yêu cầu con trai chị lên ngồi bàn giáo viên để học, vô tình tạo cho cháu áp lực không nhỏ.

Trần Xuân (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/co-giao-ha-noi-bat-hoc-sinh-quy-trong-lop-he-lo-thong-tin-moi-5170255.html