Vụ cô giáo mầm non Nghệ An đánh trẻ tới tấp trên lớp: Sở GD&ĐT lên tiếng

Camera ghi lại cảnh một giáo viên ở cơ sở mầm non bế trẻ nhỏ rồi dùng chân ghì lại và liên tục dùng tay đánh vào người. Nhiều người sau khi xem bày tỏ sự phẫn nộ với việc làm và cách giáo dục của cô giáo.

Cách đây không lâu, một phụ huynh có tên Nguyễn Phương Oanh đã đăng tải đoạn clip dài 1 phút ghi lại cảnh giáo viên bế cháu bé, rồi dùng chân ghì chặt xuống đất, sau đó dùng tay đánh liên tiếp vào người đứa trẻ.

Sau đó, đứa trẻ gào khóc vùng dậy đi thì cô giáo này tiếp tục giật lại ngã xuống đất rồi đánh. Một giáo viên khác trong lớp thấy thế đã dắt cháu bé đi nơi khác và dỗ cho nín khóc.

Hình ảnh cô giáo Nghệ Anh đánh trẻ liên tục ngay trong lớp học.

Mặc cho đứa trẻ gào khóc vùng dậy đi thì cô giáo này tiếp tục giật lại ngã xuống đất rồi đánh.

Đăng kèm clip là những lời dầy bức xúc, phẫn nộ của phụ huynh Phương Oanh: "Mình vừa xem hình ảnh cô giáo mặc áo cam, trường mầm non ABC ở TP Vinh đánh trẻ. Gặp con mình thì xác định. Đúng là ức chế không chịu được. Đã không yêu trẻ yêu nghề thì đừng theo. Mình đồng ý cho cô dạy con phạt con khi hư nhưng phải có biện pháp cụ thể. Chứ đấm đá thì không thể tha thứ".

Trao đổi với PV, ông Lê Trường Sơn - Phó Phòng giáo dục TP Vinh cho biết, đang trực tiếp làm việc với gia đình cháu bé bị cô giáo hành hung trong lớp.

''Cháu bé không bị thương, nghỉ học một hôm và nay đã đi học trở lại. Đây là cơ sỏ tư nhân do UBND phường Lê Lợi cấp phép'', ông Sơn xác nhận.

Được biết, người phụ nữ đánh trẻ mầm non trong phòng học tên là Hải (SN 1995).

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết sự việc diễn ra vào ngày 19/4, Ngay khi nắm thông tin phát tán trên mạng xã hội, Sở đã chỉ đạo phòng GD-ĐT TP Vinh để giải quyết, làm rõ sự việc.

“Ngay sáng hôm nay 19/4, Sở đã yêu cầu phòng GD-ĐT TP Vinh tạm đình chỉ ngay công tác giảng dạy của cô giáo đó và trực tiếp làm việc với trường để xác minh làm rõ sự việc có hành vi bạo hành trẻ.

Cùng đó, yêu cầu ổn định tình hình dạy và học, làm công tác tư tưởng, trấn an tâm lý phụ huynh, học sinh. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu các trường chấn chỉnh ngay tác phong lề lối làm việc và trang phục của giáo viên khi lên lớp”, ông Hoàn nói.

gao

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/vu-co-giao-mam-non-nghe-an-danh-tre-toi-tap-tren-lop-so-gd-dt-len-tieng-48460.html