Vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Hiệu trưởng bị cách chức

Liên quan đến sự việc cô giáo bị phụ guynh ép quỳ xin lỗi học sinh xảy ra tại trường Tiểu học Bình Chánh, UBND huyện Bến Lức (Long An) đã quyết định cách chức hiệu trưởng đối với ông Huỳnh Công Sơn.

Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NLĐ

Thông tin đăng tải trên Vnexpress, chiều 5/4, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, huyện này vừa họp hội đồng kỷ luật, thống nhất hình thức cách chức đối với ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh.

"Ông Sơn bị kỷ luật theo Điều 13 Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật công chức", nguồn tin này dẫn lời ông Tươi nói và cho biết, nội dung quy định này là công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Trước đó, ông Võ Hòa Thuận, người buộc nữ giáo viên Trường Tiểu học Bình Chánh quỳ xin lỗi vì phạt học sinh cũng đã bị xử lý kỷ luật khai trừ Đảng.

Riêng nữ giáo viên, bị kiểm điểm do có những vi phạm về nghiệp vụ sư phạm đã được ngành giáo dục quy định, những điều giáo viên không được làm. Do cô giáo này đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, nên theo quy định chưa thể xem xét xử lý, báo Người Lao Động dẫn lời vị chủ tịch huyện thông tin thêm.

Hỏi hiệu trưởng nhận xét về mức kỷ luật của hội đồng, Hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn đã từ chối trả lời và cho rằng: "Đó là phần trách nhiệm của tôi trong giải quyết sự việc xảy ra ngay nhà trường chưa đến nơi, đến chốn".

Được biết, trước khi hội đồng kỷ luật của trường họp, một số cá nhân đại diện phụ huynh trường tiểu học Bình Chánh có ý xin Chủ tịch UBND huyện giảm nhẹ hình thức kỷ luật đối với ông Sơn.

Thông tin trước đó trên Zing.vn, cô giáo Nhung (trường Tiểu học Bình Chánh) áp dụng biện pháp xử phạt học sinh vi phạm nội quy bằng hình thức quỳ gối nên một số em sợ không đi học.

Ngày 28/2, các phụ huynh tới trường phản ánh cách giáo dục của nữ giáo viên vượt quá chuẩn mực sư phạm. Biết mình sai, cô Nhung nhận lỗi và hứa khắc phục sai sót.

Dù vậy, theo lời cô giáo, ông phụ huynh Võ Hòa Thuận vẫn không đồng tình và gây áp lực buộc cô phải quỳ 40 phút mới "cho qua chuyện".

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-co-giao-quy-goi-xin-loi-phu-huynh-hieu-truong-bi-cach-chuc-232520.htm