Vụ 'cô giáo quỳ' ở Long An: Hiệu trưởng xuống làm giáo viên

Liên quan đến vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh, từ ngày 11/4, quyết định cách chức ông hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn có hiệu lực. Ông Sơn sẽ xuống đứng lớp làm giáo viên.

Ngày 10/4, ông Trần Văn Tươi, chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) đã ký quyết định cách chức hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh đối với ông Huỳnh Công Sơn do liên quan đến vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua.

Ông Huỳnh Công Sơn sẽ tạm thời bàn giao công việc hiệu trưởng tại Trường tiểu học Bình Chánh cho bà Võ Thị Mai, Phó hiệu trưởng để xuống làm giáo viên đứng lớp.

Sắp tới, chi bộ nhà trường sẽ tổ chức họp kiểm điểm và đề xuất hình thức kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Sơn.

Trước đó, ngày 28/2, phụ huynh Võ Hòa Thuận và một số phụ huynh khác đã đến Trường tiểu học Bình Chánh để phản ảnh việc cô N. phạt các em học sinh vi phạm nội quy bằng cách cho quỳ gối trước lớp, khiến các em sợ không muốn đi học.

Trong quá trình làm việc với phụ huynh, hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn rời đi với lý do bận dự giờ, để cô giáo N. tiếp tục ở lại với các phụ huynh. Sau đó, cô giáo N. đã phải quỳ gối gần 40 phút để xin lỗi ông Thuận.

Hoàng Nguyên (TH)

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/vu-co-giao-quy-o-long-an-hieu-truong-xuong-lam-giao-vien-d6111.html